Điện Kremlin xác nhận ông Kim sẽ thăm Nga sau thượng đỉnh

(PLO)- Truyền thông Nga nhận định kết quả đạt được tại cuộc gặp Mỹ-Triều lần hai là “ít ỏi” do ông Kim “sẵn sàng đưa ra một số nhượng bộ”, nhưng đó lại là những nhượng bộ mà “ông Trump không muốn”.

Nga hôm 4-3 đã xác nhận kế hoạch dành cho nhà lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong-un sang Nga để tham dự một cuộc gặp, nhưng chi tiết về sự kiện này hiện chưa rõ ràng.

"Hiện chưa có sự rõ ràng. Những cuộc tiếp xúc đã được thực hiện thông qua các kênh ngoại giao. Thật vậy, chuyến thăm này nằm trong chương trình nghị sự và đã có một lời mời", hãng thông tấn TASS dẫn lời phát ngôn viên của Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov nói với các phóng viên.

"Chúng tôi hy vọng rằng trong tương lai gần, ngày và địa điểm chính xác sẽ được thống nhất thông qua các kênh ngoại giao", quan chức trên nói thêm.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó cho biết ông Kim đã được mời đến Nga, nhưng ông không tiết lộ chi tiết về những gì các nhà lãnh đạo này dự định thảo luận, theo TASS.

Nhà lãnh đạo Kim đã kết thúc hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai với Tổng thống Mỹ Donald Trump tại thủ đô Hà Nội của Việt Nam vào tuần trước.

Các cuộc thảo luận đã cắt ngắn khi các nhà lãnh đạo không đạt được thỏa thuận về việc nới lỏng trừng phạt và phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.

Nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Ảnh: THE HILL

Truyền thông Nga nhận định kết quả đạt được tại cuộc gặp Mỹ-Triều lần hai là “ít ỏi” do ông Kim “sẵn sàng đưa ra một số nhượng bộ”, nhưng đó lại là những nhượng bộ mà “ông Trump không muốn”, theo bản dịch của đài CNN.

Vào khoảng 3 giờ sáng 5-3, nhà lãnh đạo Kim đã về đến thủ đô Bình Nhưỡng, kết thúc chuyến đi tới thủ đô Hà Nội của Việt Nam để họp thượng đỉnh lần hai với Tổng thống Mỹ Donald Trump và thăm chính thức Việt Nam, theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA.

Ông Kim Jong-un lên đoàn tàu bọc thép rời ga Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn của Việt Nam vào ngày 2-3. Đoàn tàu của ông Kim đã đi qua TP Bản Khê, gần Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh ở miền Đông Bắc Trung Quốc vào khoảng 4 giờ chiều 4-3 sau khi đi qua Thiên Tân và Sơn Hải Quan trước đó trong ngày, hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) dẫn một số nguồn tin cho biết.

Đoàn tàu sau đó đi qua TP Đan Đông của Trung Quốc, giáp biên giới với Triều Tiên và đi vào lãnh thổ Triều Tiên thông qua TP Sinuiju của Triều Tiên vào khoảng 9 giờ 30 tối ngày 4-3. Như vậy, nguồn tin cho biết, đoàn tàu chở ông Kim Jong-un đã đến Triều Tiên sau 56 giờ đồng hồ kể từ lúc rời Việt Nam.

Theo Yonhap, trái với dự báo của giới chuyên gia, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã về thẳng Bình Nhưỡng, mà không dừng chân tại Trung Quốc. Chủ tịch Kim tới Hà Nội hôm 26-2 sau hành trình dài 66 giờ đồng hồ, để tham dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ- Triều lần hai và thăm chính thức Việt Nam.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.