Điện Kremlin: Thượng đỉnh Putin-Zelensky chỉ có thể diễn ra ở Moscow

(PLO)- Người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov và trợ lý cấp cao của Tổng thống Nga - ông Yury Ushakov đều khẳng định cuộc gặp tiềm năng giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chỉ có thể diễn ra ở Moscow.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 29-1, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng chỉ có Moscow hiện đang được bàn tới như địa điểm cho một cuộc gặp tiềm năng giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, theo đài RT.

Theo ông Peskov, Nga đã nhiều lần bàn về khả năng tổ chức hội nghị thượng đỉnh Putin-Zelensky, kể cả trong các cuộc điện đàm giữa Tổng thống Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

“Chúng tôi vẫn đang nói về Moscow. Ở đây không nên có những bàn luận mang tính suy đoán” - ông Peskov phát biểu tại cuộc họp báo.

Điện Kremlin: Thượng đỉnh Putin-Zelensky chỉ có thể diễn ra ở Moscow
Người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Một ngày trước đó, trợ lý cấp cao của Tổng thống Putin - ông Yury Ushakov cũng khẳng định rằng một cuộc gặp có thể được sắp xếp tại thủ đô Nga.

“Tổng thống của chúng tôi cũng đã nhiều lần nói với các nhà báo rằng nếu ông Zelensky thực sự sẵn sàng cho một cuộc gặp, thì chúng tôi sẽ vui mừng mời ông ấy tới Moscow” - ông Ushakov nói với kênh truyền hình quốc gia Russia 1.

“Và chúng tôi sẽ bảo đảm an toàn cũng như các điều kiện làm việc cần thiết” - ông Ushakov nói thêm.

Tuy nhiên, vị trợ lý tổng thống nhấn mạnh rằng một hội nghị thượng đỉnh như vậy cần được chuẩn bị kỹ lưỡng và phải hướng tới mục tiêu rõ ràng là ký kết các thỏa thuận cụ thể.

Những phát biểu này được đưa ra vài ngày sau vòng đàm phán ba bên trực tiếp đầu tiên giữa Nga, Mỹ và Ukraine tại thủ đô Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Các cuộc đàm phán đã “đạt được nhiều tiến triển” với “nhiều điều tích cực đang diễn ra giữa các bên”, đặc phái viên Nhà Trắng Steve Witkoff nói trong một cuộc họp nội các hôm 29-1.

Vòng đàm phán ba bên tiếp theo dự kiến diễn ra vào ngày 1-2, nhưng theo Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, ông Witkoff và con rể của Tổng thống Trump là ông Jared Kushner sẽ không tham dự.

Mỹ và Ukraine chưa bình luận về phát ngôn của các quan chức Nga.

Tổng thống Zelensky đã ký một sắc lệnh cấm đàm phán với Tổng thống Putin vào năm 2022, sau khi Nga tuyên bố sáp nhập 4 tỉnh miền đông Ukraine.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.