Điện Kremlin: Sẽ có hành động pháp lý nếu phương Tây tịch thu tài sản Nga

(PLO)- Phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cảnh báo EU "gậy ông đập lưng ông" nếu cố khai thác tài sản Nga bị đóng băng để viện trợ cho Ukraine.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-10, phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng kế hoạch của Liên minh châu Âu (EU) nhằm khai thác tài sản Nga bị đóng băng để viện trợ cho Ukraine đồng nghĩa “hành vi trộm cắp”, đài RT đưa tin.

Ông Peskov nhấn mạnh hành động đó sẽ dẫn tới các vụ kiện tụng và phản tác dụng khi phá hủy niềm tin vào hệ thống tài chính phương Tây.

“Những kế hoạch này thực chất là sự tịch thu trái phép tài sản của Nga. Chúng tôi đang nói đến hành vi ăn cắp. Nếu ai đó muốn đánh cắp tài sản, quỹ của chúng tôi và chiếm đoạt trái phép... thì họ sẽ phải đối mặt các thủ tục tố tụng pháp lý theo cách này hay cách khác" - ông Peskov nói.

tài sản Nga.jpg
Phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Ông Peskov nhấn mạnh mọi nỗ lực khai thác các quỹ chủ quyền của Nga cuối cùng cũng sẽ phản tác dụng.

“Tất cả những bước đi này đều dẫn tới việc hủy hoại hoàn toàn niềm tin vào nguyên tắc bất khả xâm phạm tài sản. Gậy ông sẽ đập lưng ông, và sẽ giáng mạnh vào những quốc gia đang lưu giữ phần lớn số tài sản này cũng như những nước quan tâm tới sức hấp dẫn đầu tư” - ông Peskov cảnh báo.

Phương Tây chưa lên tiếng về phát ngôn từ phía Nga.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen đề xuất một khoản “vay bồi thường” trị giá 140 tỉ euro (165 tỉ USD), được tài trợ bằng lợi nhuận từ tài sản Nga bị đóng băng. Một phần khoản vay này sẽ được dùng để mua vũ khí sản xuất tại châu Âu cung cấp cho Kiev, đồng thời hỗ trợ ngành công nghiệp quốc phòng của khối.

Một số quốc gia thành viên đã bác bỏ đề xuất mới nhất của bà Leyen, cảnh báo rằng kế hoạch này có thể vi phạm luật pháp quốc tế. Bỉ tỏ ra đặc biệt chỉ trích, khi Thủ tướng nước này là ông Bart De Wever gọi đây là “một tiền lệ nguy hiểm”.

Sau khi xung đột Ukraine leo thang năm 2022, các quốc gia phương Tây đã đóng băng khoảng 300 tỉ USD tài sản Nga - trong đó khoảng 2/3 được lưu giữ tại công ty thanh toán bù trừ Euroclear có trụ sở ở Bỉ. Số quỹ này từ đó đã sinh lời hàng tỉ USD tiền lãi, mà phương Tây tìm cách chuyển hướng cho Kiev.

Năm ngoái, Nhóm G7 (7 nền kinh tế tiên tiến háng đầu thế giới) đã ủng hộ kế hoạch sử dụng khoản lãi để bảo đảm khoản vay 50 tỉ USD cho Kiev, nhưng đa số sáng kiến đến nay vẫn tránh tịch thu trực tiếp do vướng rào cản pháp lý và lo ngại về mất ổn định tài chính toàn cầu.

Moscow nhiều lần lên án việc phong tỏa và bất kỳ nỗ lực nào nhằm chuyển hướng tài sản Nga là bất hợp pháp, đồng thời cam kết sẽ có biện pháp đáp trả.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.