Điện Kremlin nói về triển vọng chấm dứt xung đột Ukraine

(PLO)- Người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng Tổng thống Putin đã mời Tổng thống  Zelensky tới Moscow để đàm phán về xung đột Ukraine nhưng phía Kiev đã từ chối.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 5-9, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng đã có tiến triển trong nỗ lực giải quyết xung đột Ukraine, nhưng vẫn còn quá sớm để nói về thời điểm cuộc chiến có thể kết thúc, theo đài RT.

Ông Peskov đưa ra nhận định này khi trả lời phỏng vấn với hãng thông tấn TASS bên lề Diễn đàn Kinh tế Phương Đông tại TP Vladivostok (Nga), nhấn mạnh rằng Moscow “chưa sẵn sàng để dự đoán” thời gian cụ thể xung đột chấm dứt.

“Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói rằng có ánh sáng cuối đường hầm trong nỗ lực chấm dứt xung đột” - ông Peskov nói, đề cập phát biểu mà nhà lãnh đạo Nga đưa ra trước đó tại Trung Quốc.

Điện Kremlin nói về triển vọng chấm dứt xung đột Ukraine
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Theo ông Peskov, Tổng thống Putin đã mời Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky tới Moscow để đối thoại nhưng phía Kiev đã từ chối.

Ông Peskov nhấn mạnh rằng việc ông Putin mời ông Zelensky tới Moscow “để đối thoại, không phải đầu hàng”.

Theo người phát ngôn, Nga sẵn sàng dùng biện pháp hòa bình để đạt mục tiêu tại Ukraine, nhưng nếu điều đó không thể, chiến dịch quân sự đặc biệt sẽ tiếp tục.

Cũng theo ông Peskov, Tổng thống Putin đánh giá cao nỗ lực hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhưng cho biết chưa có thông tin chi tiết nào về cuộc trao đổi mới giữa hai nhà lãnh đạo.

Ông Peskov lưu ý rằng các cuộc đàm phán giữa hai người gặp nhiều khó khăn vì mỗi bên đều bảo vệ lợi ích quốc gia của mình nhưng “ông Putin đánh giá cao điều này và biết ơn ông Trump vì cách tiếp cận như vậy”.

Ông Peskov cũng nhắc lại quan điểm rằng Nga không thể cho phép Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) triển khai quân đội tại Ukraine.

“Việc NATO tìm cách tiến vào Ukraine là mối đe dọa đối với đất nước chúng tôi. Đó là lý do chúng tôi coi sự hiện diện của lực lượng vũ trang nước ngoài, binh sĩ NATO trên lãnh thổ Ukraine, gần biên giới chúng tôi, là một mối đe dọa” - theo người phát ngôn.

Ông Peskov nói rằng “an ninh của một quốc gia không thể được bảo đảm bằng cách tạo ra mối đe dọa cho quốc gia khác”.

Người phát ngôn nói thêm rằng binh sĩ Triều Tiên không được triển khai trên lãnh thổ Ukraine.

Ukraine chưa bình luận về phát ngôn của ông Peskov.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.