Điện Kremlin nói về khả năng họp thượng đỉnh giữa 5 thành viên thường trực HĐBA

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin lần đầu đưa ra ý tưởng tổ chức cuộc họp 5 bên giữa các nhà lãnh đạo Nga, Mỹ, Trung Quốc, Pháp và Anh vào tháng 1-2020.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-9, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng Nga vẫn sẵn sàng và mong muốn thảo luận các vấn đề cấp bách nhất với lãnh đạo bốn thành viên thường trực còn lại của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ).

Tuy nhiên ông Peskov cho rằng một cuộc họp như vậy khó có thể diễn ra trong hoàn cảnh hiện tại, theo đài RT.

thành viên thường trực.jpg
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Tổng thống Nga Vladimir Putin lần đầu đưa ra ý tưởng tổ chức cuộc họp 5 bên giữa các nhà lãnh đạo Nga, Mỹ, Trung Quốc, Pháp và Anh vào tháng 1-2020.

Vào thời điểm đó, ông Putin nói rằng ông muốn thảo luận về nhiều vấn đề quốc tế với lãnh đạo các thành viên thường trực HĐBA LHQ. Sáng kiến ​​này ban đầu được cả bốn thành viên còn lại đón nhận tích cực, theo hãng thông tấn TASS.

Đến năm 2021, ông Putin nói rằng ông vẫn mong đợi một hội nghị như vậy diễn ra vào một thời điểm nào đó.

Tháng 2-2022, khoảng một tuần trước xung đột Nga-Ukraine, ông Peskov nói rằng ý tưởng về thượng đỉnh giữa lãnh đạo 5 thành viên thường trực HĐBA “vẫn còn để ngỏ”.

Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn hôm 25-9, ông Peskov nói: “Tổng thống Putin vẫn để ngỏ khả năng tiếp xúc nhưng triển vọng về một cuộc gặp như vậy không thực tế vì những lý do đã biết”.

Mối quan hệ giữa Nga, Mỹ và các nước phương Tây đã chứng kiến ​​sự suy thoái mạnh sau khi xung đột Nga-Ukraine bùng phát.

Theo RT, các cuộc tiếp xúc giữa các nhà lãnh đạo Nga và các quốc gia phương Tây cũng đã gần như chấm dứt trong suốt quá trình xung đột.

Lần cuối cùng Tổng thống Putin điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden là vào tháng 2-2022, trước khi giao tranh nổ ra.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Putin vẫn duy trì liên lạc qua điện đàm trong những tháng đầu tiên của cuộc xung đột nhưng cũng đã chấm dứt vào cuối năm 2022.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.