Điện Kremlin nói về chuyện ông Putin tranh cử tổng thống nhiệm kỳ thứ 5

(PLO)- Người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn chưa công bố quyết định tranh cử, dù báo chí Nga đưa tin ông đang tiến hành chiến dịch tranh cử "một cách hiệu quả".

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-11, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin vẫn chưa công bố quyết định tham gia tranh cử tổng thống nhiệm kỳ tới (dự kiến cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào tháng 3-2024).

putin-635-3505-4446.jpg
Tổng thống Nga Vladimir Putin đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống Nga năm 2018. Ảnh: THE MOSCOW TIMES

“(Tổng thống) Putin chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về vấn đề này. Chiến dịch bầu cử vẫn chưa được công bố” – hãng thông tấn Nga TASS dẫn lời ông Peskov nói.

Ông Peskov đưa ra phát ngôn trên khi được hỏi về thông tin do hãng Reuters phát đi trước đó cùng ngày rằng ông Putin đã quyết định tham gia cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 3 năm tới. Nếu thắng cử ông Putin sẽ tiếp tục cầm quyền ít nhất đến năm 2030.

Trong bản tin, Reuters dẫn sáu nguồn thạo tin cho biết “quyết định (tranh cử” đã được đưa ra”, và rằng các cố vấn của ông Putin đang chuẩn bị cho sự tham gia của nhà lãnh đạo Nga vào cuộc bầu cử sắp tới.

Nguồn tin của Reuters cũng cho biết, các cuộc thăm dò ý kiến trong nước cho thấy tỉ lệ ủng hộ dành cho ông Putin là 80%.

Tờ The Moscow Times ngày 6-11 đưa tin ông Putin từng nói sẽ tiếp tục tranh cử tổng thống và thường giữ bí mật kế hoạch tranh cử đến phút chót.

Tờ này dẫn các nguồn thạo tin nói rằng nhà lãnh đạo Nga hiện đã tiến hành chiến dịch tranh cử "một cách hiệu quả", thông qua việc tham gia nhiều sự kiện công cộng hơn và gặp gỡ trực tiếp người dân trong các chuyến công du khắp đất nước.

Theo TASS, Hội đồng Liên bang Nga (tức Thượng viện Nga) sẽ ra quyết định về ngày bầu cử, vào tháng 12 năm nay. Tiếp đó, các đảng chính trị cần tổ chức đại hội và đề cử các ứng viên tranh cử.

Theo quy định hiện tại, ông Putin có quyền tham gia tranh cử một nhiệm kỳ nữa.

Ông Putin trở thành tổng thống Nga sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào tháng 3-2000. Ông giữ chức vụ này trong hai nhiệm kỳ liên tiếp, đến năm 2008.

Năm 2012, sau khi hoàn tất nhiệm kỳ thủ tướng, ông Putin tiếp tục tranh cử tổng thống và đắc cử nhiệm kỳ thứ ba. Năm 2018, ông lại thắng cử trong nhiệm kỳ tổng thống thứ tư kéo dài 6 năm, đến năm 2024.

Năm 2020, Nga thông qua việc sửa đổi hiến pháp sau một cuộc trưng cầu dân ý, bao gồm việc dỡ bỏ giới hạn nhiệm kỳ tổng thống, mở đường cho ông Putin nắm quyền đến năm 2036.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.