Điện Kremlin làm rõ quan điểm của Nga với các nước láng giềng

(PLO)- Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng Nga vẫn mong muốn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các nước láng giềng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-4, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng Nga chưa bao giờ là bên khơi mào làm tổn hại quan hệ với các quốc gia khác và vẫn mong muốn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với láng giềng, đài RT đưa tin.

Theo ông Peskov, bất chấp sự hợp tác có lợi trước đây, việc Phần Lan năm 2023 quyết định gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã “hạ mức quan hệ với Nga xuống con số 0”.

Người phát ngôn Điện Kremlin lưu ý rằng điều tương tự cũng áp dụng với Thụy Điển, quốc gia đã gia nhập NATO vào năm ngoái.

Dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin, ông Peskov khẳng định Moscow “chưa từng có vấn đề gì” với Phần Lan hay Thụy Điển.

Ông Peskov nhấn mạnh rằng “Nga vẫn sẵn sàng khôi phục quan hệ với những nước có mong muốn”.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng Nga vẫn mong muốn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các nước láng giềng.
Người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Bình luận của ông Peskov được đưa ra sau khi Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb ngày 31-3 đề cập đến khả năng khôi phục quan hệ ngoại giao với Nga.

“Ở Phần Lan, chúng ta phải chuẩn bị tâm lý cho thực tế rằng quan hệ song phương rồi sẽ được khôi phục ở cấp độ chính trị vào một thời điểm nào đó. Hiện tại, chưa thể nói chính xác khi nào điều đó xảy ra” - ông Stubb nói.

“Không gì có thể thay đổi thực tế rằng Nga là láng giềng của Phần Lan – một mối quan hệ có đường biên giới kéo dài 1.350 km” - ông Stubb nhấn mạnh, nói thêm rằng quan hệ hai nước phụ thuộc vào diễn biến cuộc xung đột tại Ukraine và các cuộc đàm phán về khôi phục quan hệ.

Phần Lan và Thuỵ Điển chưa bình luận về phát ngôn của ông Peskov.

Trong diễn biến mới nhất, ngày 1-4, chính phủ Phần Lan cho biết nước này có kế hoạch rút khỏi công ước toàn cầu cấm mìn sát thương và tăng chi tiêu quốc phòng lên ít nhất 3% GDP vào năm 2029 để đối phó với mối đe dọa quân sự ngày càng gia tăng từ Nga.

Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo nói rằng hiện không có mối đe dọa quân sự tức thời đối với Phần Lan, nhưng Nga vẫn là mối nguy hiểm lâu dài đối với toàn châu Âu.

“Việc rút khỏi Công ước Ottawa sẽ giúp chúng ta có thể chuẩn bị cho những thay đổi trong môi trường an ninh một cách linh hoạt hơn” - hãng tin Reuters dẫn lời ông Orpo.

Ông Orpo cho biết thêm rằng Phần Lan sẽ phân bổ thêm 3 tỉ euro (3,24 tỉ USD) cho quốc phòng, nâng mức chi tiêu quân sự từ 2,41% GDP năm 2024 lên 3% vào năm 2029.

Viết trên mạng xã hội X, Tổng thống Stubb giải thích: “Đây là một phần trong nỗ lực của Phần Lan nhằm giúp châu Âu tự chịu trách nhiệm hơn về quốc phòng của chính mình”.

Về phía Thuỵ Điển, ngày 31-3, Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Pal Jonson cho biết nước này sẽ cung cấp cho Ukraine một gói viện trợ quân sự trị giá gần 1,6 tỉ USD, theo tờ Kyiv Independent.

Theo ông Jonson, gói viện trợ này là gói viện trợ quân sự lớn nhất của Thụy Điển dành cho Ukraine kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt năm 2022. Gói viện trợ sẽ hỗ trợ cho năng lực phòng không, pháo binh, thông tin vệ tinh và hàng hải của Ukraine.

Nga chưa bình luận về các động thái của Phần Lan và Thuỵ Điển.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.