Điện Kremlin gọi ý tưởng cấp vũ khí hạt nhân cho Ukraine là ‘cực đoan’

(PLO)- Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng ý tưởng kêu gọi phương Tây cung cấp vũ khí hạt nhân cho Ukraine là cực kỳ cực đoan và vô trách nhiệm.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-11, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng ý tưởng kêu gọi phương Tây cung cấp vũ khí hạt nhân cho Ukraine xuất phát từ “phe cực đoan” ở phương Tây, những người đã mất đi sự tỉnh táo trước thực tế, theo đài RT.

Ông Peskov đưa ra bình luận trên sau khi tờ The New York Times dẫn nguồn tin rằng các quan chức Liên minh châu Âu (EU) và Mỹ đã gợi ý rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden có thể cung cấp vũ khí hạt nhân cho Ukraine như một “sự đảm bảo an ninh”.

Điện Kremlin: Đề xuất phương Tây cung cấp vũ khí hạt nhân cho Ukraine là ‘cực đoan’
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

“Bạn biết đấy, ngay cả những quan điểm khiêu khích nhất nhằm làm leo thang căng thẳng cũng có một phe cực đoan. Ý tưởng này có lẽ xuất phát từ chính phe cực đoan đó” - ông Peskov nói.

Người phát ngôn Điện Kremlin mô tả đề xuất chuyển giao vũ khí hạt nhân cho Ukraine là “những suy tính hoàn toàn vô trách nhiệm của những người có lẽ không hiểu rõ thực tế và không hề có chút ý thức trách nhiệm nào” trước hậu quả mà ý tưởng này có thể gây ra.

Ông Peskov cũng lưu ý rằng “tất cả những tuyên bố này đều xuất phát từ các nguồn tin ẩn danh”.

Ông Peskov cũng bày tỏ sự lo ngại rằng “chính quyền sắp mãn nhiệm ở Washington tiếp tục theo đuổi hành động leo thang hơn nữa”.

Mỹ và EU chưa bình luận về bài viết của The New York Times cũng như phát ngôn của ông Peskov.

Diễn biến trên xuất hiện trong bối cảnh xung đột Nga-Ukraine leo thang nghiêm trọng.

Tuần trước, Nga chính thức cập nhật học thuyết hạt nhân, cho phép đáp trả bằng vũ khí hạt nhân đối với một cuộc tấn công thông thường từ một quốc gia phi hạt nhân được hỗ trợ từ một cường quốc sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Moscow cũng đã bắn tên lửa đạn đạo siêu thanh tầm trung Oreshnik mới vào một cơ sở ở Ukraine để đáp trả việc Kiev sử dụng vũ khí tầm xa do Mỹ và Anh sản xuất tấn công vào lãnh thổ Nga.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.