Điện Kremlin giải thích lý do Hungary được chọn đăng cai thượng đỉnh Trump-Putin

(PLO)- Người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng Hungary đăng cai thượng đỉnh Trump-Putin là vì mối quan hệ tốt đẹp giữa Thủ tướng Hungary Viktor Orban với hai nhà lãnh đạo Nga, Mỹ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-10, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng Hungary được chọn làm nước chủ nhà cho hội nghị thượng đỉnh sắp tới giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump vì cả hai nhà lãnh đạo đều duy trì mối quan hệ thân thiện với Thủ tướng Hungary Viktor Orban, theo đài RT.

Quyết định về địa điểm tổ chức được công bố hôm 16-10 sau cuộc điện đàm giữa ông Putin và ông Trump.

“Thủ tướng Orban có mối quan hệ ấm áp với Tổng thống Trump và mối quan hệ mang tính xây dựng với Tổng thống Putin” - ông Peskov nói.

Điện Kremlin giải thích lý do Hungary được chọn đăng cai thượng đỉnh Trump-Putin
Người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Người phát ngôn cho biết thêm rằng các công tác chuẩn bị cho chương trình nghị sự của thượng đỉnh Trump-Putin đang được tiến hành, bao gồm cả các văn kiện có thể được hai tổng thống ký kết.

Ông Peskov từ chối bình luận về việc liệu Ukraine hay Liên minh châu Âu (EU) có tham gia dưới bất kỳ hình thức nào hay không, nhưng nói rằng lập trường của Kiev “vẫn mâu thuẫn” và không góp phần thúc đẩy nỗ lực hòa bình.

Trước đó, ông Orban nói rằng thiện chí đăng cai hội nghị phản ánh lập trường độc lập của Hungary trong EU.

Phát biểu với báo giới hôm 19-10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng ông sẵn sàng tham dự thượng đỉnh Trump-Putin nếu được mời, theo hãng tin AFP.

“Nếu tôi được mời đến Budapest - nếu đó là một lời mời theo hình thức gặp gỡ ba bên, hoặc như người ta gọi là ‘ngoại giao con thoi’, trong đó ông Trump gặp ông Putin và gặp tôi, chúng tôi sẽ đồng ý” - ông Zelensky nói.

Nhà lãnh đạo Ukraine chỉ trích việc lựa chọn Hungary làm địa điểm cho cuộc gặp.

“Tôi không tin rằng một thủ tướng luôn cản trở Ukraine ở mọi nơi có thể làm được điều gì tích cực cho người dân Ukraine, hay thậm chí đưa ra một đóng góp mang tính cân bằng” - ông Zelensky nói, ám chỉ ông Orban.

Phía Ukraine cho biết sẵn sàng tham gia cuộc gặp ba bên giữa Trump-Putin-Zelensky tại một số quốc gia mà Ukraine xem là trung lập, gồm Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Sĩ và Vatican.

Trong diễn biến liên quan, ngày 20-10, Bộ Ngoại giao Bulgaria cho biết nước này sẵn sàng cung cấp hành lang hàng không cho chuyên cơ chở ông Putin đến Budapest dự thượng đỉnh với ông Trump.

“Khi những nỗ lực vì hòa bình đang được thực hiện, thì việc tất cả các bên cùng góp phần để cuộc gặp như vậy có thể diễn ra là điều hợp lý. Và làm sao cuộc gặp có thể diễn ra nếu một trong các bên tham dự không thể đến được?” - Ngoại trưởng Bulgaria, ông Georg Georgiev, nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.