Điện Kremlin: Chính quyền ông Biden muốn để lại ‘di sản leo thang’ trong quan hệ Mỹ-Nga

(PLO)- Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov chỉ trích rằng chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang “hết sức nỗ lực” để lại "di sản leo thang" trong quan hệ Mỹ-Nga.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-12, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đang “nỗ lực hết sức” để làm xấu đi mối quan hệ Mỹ-Nga trước khi nhiệm kỳ của ông kết thúc, theo đài RT.

Bình luận về báo cáo của hãng tin Bloomberg rằng Nhà Trắng đang cân nhắc bổ sung “các lệnh trừng phạt mới, khắc nghiệt hơn đối với ngành dầu của Nga” trước khi Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump nhậm chức.

Điện Kremlin: Chính quyền ông Biden muốn để lại ‘di sản leo thang’ trong quan hệ Mỹ-Nga
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói rằng chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden muốn làm xấu đi quan hệ Mỹ-Nga. Ảnh: TASS

Theo nguồn tin của Bloomberg, chính quyền ông Biden từ lâu đã miễn cưỡng trừng phạt ngành dầu khí Nga do lo ngại giá năng lượng tăng cao.

Tuy nhiên, hiện tại, khi giá năng lượng đang giảm và lo ngại rằng ông Trump có thể buộc Ukraine phải nhượng bộ trên bàn đàm phán, Nhà Trắng đang xem xét “hành động quyết liệt hơn”.

Theo ông Peskov, nhiều chuyên gia dự đoán rằng chính quyền ông Biden “sẽ cố gắng để lại di sản leo thang” cho quan hệ Mỹ-Nga.

“Rõ ràng là chính quyền hiện tại sẽ đi theo con đường này và sẽ cố gắng để lại những di sản như vậy. Chúng tôi sẽ cùng nhau xem xét nên đối phó thế nào” - ông Peskov nói thêm.

Tháng trước, Mỹ đã chấp thuận cho Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa của Mỹ tấn công vào lãnh thổ Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng ông không loại trừ khả năng chính quyền Tổng thống Biden đang cố tình leo thang căng thẳng liên quan xung đột ở Ukraine để gây khó cho chính quyền kế nhiệm.

Phía Mỹ chưa bình luận các phát ngôn từ phía Nga.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.