Điện Kremlin chỉ trích ‘Danh sách Kremlin’ của Mỹ

(PL)- Phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov (ảnh) ngày 30-1 đã lên tiếng chỉ trích “Danh sách Kremlin” mà Bộ Ngân khố Mỹ công bố là nỗ lực nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử sắp tới của Moscow, hãng thông tấn Itar Tass cho biết.

“Chúng tôi tin rằng đây là một nỗ lực trực tiếp và rõ ràng, diễn ra ngay tại thời điểm Nga sắp diễn ra cuộc bầu cử quốc gia, nhằm gây ảnh hưởng đến cuộc bỏ phiếu. Chúng tôi không chấp thuận báo cáo này và chắc chắn nó sẽ không thể gây ra được bất cứ tác động nào đối với cuộc bầu cử” - ông Peskov chỉ trích. Phát ngôn viên điện Kremlin cũng khẳng định “danh sách đen” này không hề có “bất kỳ ý nghĩa gì” và đây cũng không phải là một làn sóng trừng phạt mới đối với Nga. “Chúng ta cần phải phân tích những hành động tiếp theo được đưa ra sau khi danh sách này được công bố. Những động thái này sẽ được Moscow phân tích kỹ lưỡng nhằm bảo vệ tốt nhất lợi ích quốc gia, cũng như lợi ích của các doanh nghiệp của chúng tôi, dù bất cứ trường hợp nào xảy ra” - ông Peskov khẳng định.

Bộ Tài chính Mỹ ngày 30-1 trình lên Quốc hội một báo cáo được truyền thông Nga gọi nôm na là “Danh sách Kremlin”, trong đó liệt kê các quan chức cấp cao, chính trị gia và các doanh nhân lớn của Nga, đồng thời phân tích mối quan hệ giữa những nhân vật này với Tổng thống Vladimir Putin. Danh sách còn có cả tên của Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev. Bản báo cáo, được đưa ra trước thềm cuộc bầu cử tổng thống Nga vào ngày 18-3 tới, được nhiều người lo ngại sẽ đóng vai trò tiền đề cho khả năng Mỹ sẽ tiếp tục áp dụng các lệnh trừng phạt nhắm vào các cá nhân và doanh nghiệp Nga liên quan đến cáo buộc can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.