Điện Kremlin: Anh can dự trực tiếp vào Ukraine

(PLO)- Người phát ngôn Điện Kremlin – ông Dmitry Peskov cho rằng Anh can dự trực tiếp vào Ukraine, hỗ trợ Ukraine về mặt con người, tình báo và nhiều yếu tố khác.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong tuần này, tờ The Times đưa tin Đô đốc Tony Radakin – Tham mưu trưởng lực lượng vũ trang Anh – “được cho là đã giúp Ukraine thực hiện chiến lược tiêu diệt tàu Nga và mở cửa Biển Đen”. Ông Radakin cũng được cho là có vai trò “trong việc phối hợp hỗ trợ với các lãnh đạo cấp cao khác trong NATO”.

Tờ báo cũng cho biết ông Radakin đã đến thăm Kiev và gặp Tổng thống Ukraine – ông Volodymyr Zelensky để thảo luận về chiến lược của Ukraine.

Ngày 29-2, trả lời hãng tin RTVI về thông tin ông Radakin giúp Ukraine lập “kế hoạch chiến đấu” như The Times đã đưa, người phát ngôn Điện Kremlin – ông Dmitry Peskov cho rằng việc Anh can dự trực tiếp vào Ukraine không phải là điều bí mật.

Điện Kremlin: Anh can dự trực tiếp vào Ukraine
Đô đốc Tony Radakin (trái) gặp Tổng thống Ukraine – ông Volodymyr Zelensky vào năm 2022. Điện Kremlin cho rằng Anh can dự trực tiếp vào Ukraine. Ảnh: CHÍNH PHỦ UKRAINE

“Nói chung, việc người Anh cung cấp các hình thức hỗ trợ khác nhau (cho Ukraine) không phải là điều bí mật. (Anh cung cấp) nhân lực trên mặt đất, tình báo và nhiều thứ khác nữa. Điều này có nghĩa là họ thực sự trực tiếp tham gia vào cuộc xung đột này” – ông Peskov nói.

Ông Peskov cho biết Điện Kremlin không có thông tin cụ thể liên quan hoạt động của ông Radakin, nhưng “có lẽ quân đội Nga biết thông tin này”.

Phía Anh chưa đưa ra bình luận về vấn đề này.

Trước đó, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cũng có ý cho rằng quân đội Anh có hiện diện ở Ukraine. Ông Scholz cho rằng các tên lửa Storm Shadow mà Anh gửi cho Ukraine cần phải có lực lượng Anh điều khiển.

Sau đó, ông Tobias Ellwood – cựu chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Hạ viện Anh – cho biết những bình luận của ông Scholz là "sự lạm dụng trắng trợn thông tin tình báo”, nhằm đánh lạc hướng dư luận về việc Đức không muốn gửi tên lửa tầm xa cho Ukraine.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.