Diện kiến Nhật hoàng, Tổng thống Trump bắt tay đơn giản

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump đã diện kiến Nhật hoàng và hoàng hậu ở cung điện Hoàng gia Nhật Bản. Tuy nhiên, ông chỉ bắt tay chứ không cúi người chào Nhật hoàng như cựu Tổng thống Barack Obama tám năm trước đây.

Việc đến thăm Nhật hoàng và hoàng hậu Nhật Bản là việc mà lãnh đạo các nước thường làm khi công du ở Nhật Bản. Sáng 6-11, Tổng thống Trump cũng đã diện kiến người đứng đầu Hoàng gia Nhật vài giờ trước cuộc họp báo chung với Thủ tướng Shinzo Abe.

Trong cuộc gặp này, ông Trump đã bắt tay với Nhật hoàng Akihito, gật đầu nhưng không cúi người chào như người tiền nhiệm Barack Obama cách đây tám năm trong chuyến công du đầu tiên đến Nhật Bản.

Hồi năm 2009, khi tới cung điện hoàng gia Nhật Bản ở Tokyo, cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama khi bắt tay đã cúi người thấp tới eo. Nhật hoàng cao 1,65 m, trong khi ông Obama cao 1,87 m. Ông Trump có chiều cao tương đương ông Obama.

Khi đó, hành động cúi người của ông Obama đã bị phe bảo thủ Mỹ chỉ trích. Ông Obama cũng bị một số người phản đối khi cúi người trước Nhật hoàng Akihito, con trai của cố Nhật hoàng Hirohito, người quyết định tấn công bất ngờ Trân Châu cảng khiến hàng ngàn lính Mỹ thiệt mạng năm 1941.

Ông Obama cúi người khi gặp Nhật hoàng hồi năm 2009. Ảnh: AFP

Trước đó, ông Obama cũng từng bị phe bảo thủ chỉ trích khi cúi người trước quốc vương Saudi Arabia tại Hội nghị G20 diễn ra ở London.

Theo lời một quan chức chính quyền Mỹ tháp tùng Tổng thống Trump trong chuyến công du châu Á, “cúi người không phải và cũng không bao giờ là phong cách của ông Trump”.

Một quan chức hoàng gia Nhật Bản cho hay trong suốt cuộc trò chuyện kéo dài 20 phút, Nhật hoàng Akihito đã chia sẻ rằng sự phát triển của Nhật Bản ngày nay cũng nhờ một phần lớn từ mối quan hệ hòa bình hữu nghị giữa hai nước, cũng như sự hỗ trợ từ phía Mỹ.

Ông Trump và phu nhân trò chuyện cùng Nhật hoàng và hoàng hậu với sự trợ giúp của phiên dịch viên. Ảnh: AFP

Trong khi đó, ông Trump cho biết chuyến công du châu Á đầu tiên của ông với tư cách tổng thống Mỹ đang diễn ra tốt đẹp và mối quan hệ giữa Mỹ và Nhật chưa bao giờ tốt hơn bây giờ. Ông Trump cũng ca ngợi vẻ đẹp của cung điện hoàng gia Nhật Bản.

Cuối cuộc trò chuyện, ông Trump và Nhật hoàng một lần nữa bắt tay. Tổng thống Mỹ đã dùng tay trái vỗ nhiều lần lên tay của Nhật hoàng. “Cảm ơn vì cuộc gặp gỡ tuyệt vời này. Tôi chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau” - ông Trump nói.

Theo tờ Japan Times, giới chức Nhật Bản thường không chạm tay trái vào tay của Nhật hoàng và hoàng hậu khi bắt tay, tuy nhiên các vị lãnh đạo nước ngoài thường được xem là ngoại lệ. Cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton cũng từng bắt tay và hôn hai bên má của hoàng hậu Michiko trong chuyến công du Nhật Bản hồi năm 2011.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.