Diễn đàn Kinh tế Davos: EU, Trung Quốc cảnh báo căng thẳng thương mại khi ông Trump trở lại

(PLO)- Nhiều lãnh đạo châu Âu, Trung Quốc đồng loạt bày tỏ lo ngại căng thẳng thương mại sẽ gia tăng sau khi ông Donald Trump chính thức trở thành tổng thống Mỹ.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở thị trấn Davos (Thuỵ Sĩ) ngày 21-1, các nhà lãnh đạo từ Liên minh châu Âu (EU), Đức và Trung Quốc đã đồng loạt kêu gọi bảo vệ hợp tác toàn cầu, trong bối cảnh lo ngại căng thẳng thương mại sẽ gia tăng sau khi ông Donald Trump chính thức trở lại Nhà Trắng, theo hãng tin AFP.

Các chính sách áp thuế quyết liệt của ông Trump đã làm dấy lên bóng ma chiến tranh thương mại, một lần nữa đe dọa cấu trúc kinh tế toàn cầu.

căng thẳng thương mại
Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở thị trấn Davos (Thuỵ Sĩ) ngày 21-1. Ảnh: WEF

Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen, Phó Thủ tướng Trung Quốc Đinh Tiết Tường, và Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã kêu gọi duy trì đối thoại và hợp tác.

Ông Đinh chỉ trích chủ nghĩa bảo hộ mà không nhắc trực tiếp đến ông Trump: "Chủ nghĩa bảo hộ không đem lại lợi ích cho bất kỳ ai và không ai thắng trong một cuộc chiến thương mại”.

Ông Trump đã cảnh báo áp mức thuế quan mới vào các công ty Trung Quốc nếu Bắc Kinh không đáp ứng yêu cầu bán bớt cổ phần trong TikTok. Phía Trung Quốc phản ứng thận trọng, kêu gọi Mỹ tạo môi trường kinh doanh công bằng.

"Châu Âu sẵn sàng đối thoại và đàm phán thực tế nhưng luôn giữ vững các giá trị và nguyên tắc” - bà Leyen nhấn mạnh, đồng thời kêu gọi tìm kiếm giải pháp hợp tác với Trung Quốc bất chấp các căng thẳng về thuế quan đối với xe điện và trợ cấp công nghệ xanh.

Trong khi đó, bà Leyen lại có giọng điệu hòa giải, nói rằng “ưu tiên hàng đầu của EU sẽ là tham gia sớm, thảo luận về lợi ích chung và sẵn sàng đàm phán” với ông Trump.

"Chúng tôi sẽ thực tế, sẽ luôn tuân thủ các nguyên tắc của mình để bảo vệ lợi ích và duy trì các giá trị của mình” - bà nói.

Chủ tịch Ủy ban châu Âu cũng nói rằng châu Âu "phải hợp tác mang tính xây dựng với Trung Quốc để tìm giải pháp vì lợi ích chung của các bên" bất chấp căng thẳng giữa hai bên về thuế quan đối với xe điện và trợ cấp công nghệ xanh vẫn đang leo thang.

Trong khi đó, Thủ tướng Scholz cảnh báo: "Cô lập sẽ chỉ làm tổn hại sự thịnh vượng chung".

"Tổng thống Trump nêu cao slogan ‘nước Mỹ trước tiên' và ông ấy thật sự muốn như vậy. Không có gì sai khi quan tâm đến lợi ích của đất nước bạn. Chỉ là sự hợp tác và thấu hiểu với nước khác cũng thường mang lại lợi ích cho bạn mà thôi" - ông Scholz nói.

Ông Trump chưa lên tiếng về các phát ngôn trên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.