Diễn biến kịch tính vụ dinh thự ông Putin bị tấn công

(PLO)- Bộ Quốc phòng Nga công bố một video và bản đồ liên quan cáo buộc Ukraine tấn công dinh thự ông Putin, trong khi đó Mỹ và EU cho rằng Ukraine không thực hiện vụ việc.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 31-12-2025, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố một video cho thấy một trong những máy bay không người lái (UAV) tầm xa mà Moscow cáo buộc là của Ukraine bị bắn hạ trong cuộc tấn công bất thành vào dinh thự của Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi đầu tuần, theo đài RT.

Quân đội Nga cáo buộc Ukraine đã phóng một loạt 91 UAV vào dinh thự ông Putin tại tỉnh Novgorod trong đêm 28 rạng sáng 29-12-2025. Tất cả UAV này đã bị bắn hạ.

dinh thự ông Putin.png
Bộ Quốc phòng Nga công bố một video cáo buộc UAV Ukraine tấn công dinh thự ông Putin. Ảnh: RT

Một binh sĩ Nga xuất hiện trong đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga công bố nói rằng chiếc UAV bị bắn hạ là loại UAV trinh sát và tấn công Chaklun-V do Ukraine sản xuất và đã được cải tiến.

Binh sĩ này cho hay chiếc UAV đã bị hệ thống phòng không Nga bắn trúng phần đuôi nhưng vẫn còn nguyên vẹn phần lớn. Binh sĩ này gọi đây là một sự việc “độc nhất vô nhị”.

Người này cho biết thêm rằng đầu đạn chưa phát nổ của UAV “được nhồi một lượng lớn các thành phần gây sát thương và được thiết kế nhằm tiêu diệt nhân lực cũng như các mục tiêu dân sự".

Bộ Quốc phòng Nga công bố một video cáo buộc UAV Ukraine tấn công dinh thự ông Putin. Nguồn: BỘ QUỐC PHÒNG NGA/RT

Trong một tuyên bố riêng cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga nói rằng họ đã “đưa ra bằng chứng không thể chối cãi về một cuộc tấn công khủng bố do chính quyền Kiev lên kế hoạch nhằm vào dinh thự của tổng thống Nga”.

Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky “hoặc không biết tình hình thực tế hoặc chỉ đơn giản là nói dối như thường lệ”.

Bộ Quốc phòng Nga cũng công bố một bản đồ cho thấy lộ trình của các UAV nhắm mục tiêu vào khu phức hợp tổng thống. Theo bản đồ, hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ 49 UAV trên tỉnh Bryansk, 1 chiếc trên tỉnh Smolensk và 41 chiếc ở Novgorod.

Trước đó, ông Zelensky đã mạnh mẽ bác bỏ cáo buộc tấn công dinh thự của ông Putin. Ông Zelensky cho rằng Moscow chỉ đang tìm cớ để phá hoại "những tiến bộ" mà Mỹ và Ukraine đạt được, đồng thời tạo tiền đề tấn công khu vực chính phủ tại Kiev.

Tổng thống Zelensky gọi đây là "lại thêm một lời dối trá", đồng thời cảnh báo Moscow đang sử dụng cáo buộc này để biện minh cho các cuộc tấn công tiềm tàng, "nhiều khả năng là nhắm vào thủ đô Kiev".

Trả lời hãng tin Reuters hôm 31-12-2025, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine Heorhii Tykhyi nói rằng đoạn video đó "đáng cười" và Kiev "hoàn toàn tin tưởng rằng không có cuộc tấn công nào như vậy xảy ra".

Trong một diễn biến liên quan, tờ The Wall Street Journal dẫn lời các quan chức an ninh quốc gia Mỹ kết luận rằng Ukraine không nhắm mục tiêu vào Tổng thống Putin hay bất kỳ dinh thự nào của ông trong cuộc tấn công bằng UAV gần đây.

Nhà Trắng chưa bình luận về thông tin này.

Ngày 30-12-2025, Đại sứ Mỹ tại NATO Matthew Whitaker cũng đã lên tiếng bày tỏ sự hoài nghi trước cáo buộc của Nga cho rằng Ukraine tấn công dinh thự của ông Putin, đồng thời khẳng định ông muốn xem xét các thông tin tình báo của Mỹ về vụ việc này.

Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas ngày 31-12-2025 cũng đã bác bỏ cáo buộc Ukraine tấn công dinh thự ông Putin.

Bà Kallas viết trên mạng xã hội X rằng đây là "một sự đánh lạc hướng có chủ đích" và mục đích của nó là "làm chệch hướng tiến trình thực sự hướng tới hòa bình".

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.