Điểm qua những cam kết Mỹ đưa ra với ASEAN trong ngày đầu tiên hội đàm

(PLO)-  Mỹ đưa ra nhiều cam kết với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), trong đó tổng số tiền Mỹ hứa sẽ đầu tư vào khối này là 150 triệu USD.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đưa ra nhiều cam kết với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong hội nghị cấp cao đặc biệt giữa Mỹ và ASEAN trong ngày 12-5, đài France 24 đưa tin.

Để đầu tư cho các sáng kiến mới ở ASEAN, Nhà Trắng đã công bố chi 150 triệu USD cho các sáng kiến ​​bao gồm hợp tác hàng hải và nguồn năng lượng sạch, theo tờ South China Morning Post.

Chính quyền ông Biden cho biết khoản phân bổ lớn nhất sẽ là 60 triệu USD dành cho các sáng kiến hàng hải mới để “thúc đẩy Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở”. Theo đó, số tiền này sẽ cho phép Mỹ hỗ trợ thêm nguồn lực cho khu vực để đào tạo và hợp tác an ninh, bao gồm việc Mỹ chuyển giao cho ASEAN thêm tàu tuần duyên.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và các lãnh đạo cấp cao ASEAN ở bên ngoài Nhà Trắng hôm 12-5. Ảnh: AP

Tổng thống Mỹ Joe Biden và các lãnh đạo cấp cao ASEAN ở bên ngoài Nhà Trắng hôm 12-5. Ảnh: AP

Bên cạnh đó, Washington cũng sẽ đầu tư 40 triệu USD vào năng lượng sạch ở Đông Nam Á và cho biết Mỹ đang làm việc với khu vực tư nhân để huy động đổ vốn vào lĩnh vực này lên tới 2 tỉ USD.

Mỹ cũng dành 6 triệu USD khác để hỗ trợ đổi mới kỹ thuật số, củng cố quá trình xây dựng quy định của nền kinh tế số và áp dụng các tiêu chuẩn toàn cầu về trí tuệ nhân tạo.

Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ sẽ được cấp 10 triệu USD để chống lại dịch COVID-19 và các bệnh lây truyền qua đường hô hấp ở Đông Nam Á.

Chính quyền Washington cũng cho biết họ đang làm việc với các công ty tư nhân và có kế hoạch công bố một gói hỗ trợ kinh tế rộng hơn thuộc Khuôn khổ Kinh tế Ấn Độ - Thái Bình Dương (IPEF) khi ông Biden đi công du Tokyo và Seoul vào tuần tới.

Thông báo cũng cho biết hai bên sẽ có các chương trình giao thông hàng không, đường bộ và hàng hải mới để kết nối khu vực và thúc đẩy cơ sở hạ tầng mặc dù chưa đưa ra thông tin cụ thể.

Thủ tướng Malaysia - ông Ismail Sabri Yaakob hôm 12-5 cũng đã thúc giục Mỹ thông qua một chương trình nghị sự về thương mại và đầu tư tích cực hơn với ASEAN vì cho rằng điều này sẽ có lợi cho Washington về mặt kinh tế và chiến lược, hãng tin Reuters cho hay.

Ông nói rằng hợp tác sau đại dịch COVID-19 là quan trọng để phục hồi chuỗi cung ứng và nền kinh tế toàn cầu. Bên cạnh đó, Mỹ là một đối tác quan trọng của ASEAN, là nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất và đối tác thương mại lớn thứ hai của khối, với kim ngạch thương mại hai chiều đạt 308,9 tỷ USD vào năm 2020.

Thủ tướng Malaysia cho biết có khoảng 6.200 công ty Mỹ đang hoạt động tại ASEAN và hoạt động chính ở khu vực này để xuất khẩu ra các thị trường trong khu vực.

Ông nói: "Để tăng trưởng kinh tế hơn nữa, tôi khuyến khích các doanh nghiệp Mỹ tham gia vào một FTA lớn nhất, với thị trường bao gồm 15 quốc gia, chiếm 2,3 tỉ người, hay gần một phần ba dân số toàn cầu và GDP thế giới, đồng thời tận dụng các cơ hội mà đầu tư lớn vào khu vực mang lại”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.