Điểm qua dàn quan chức nội các tân tổng thống Zimbabwe

(PLO) – Tân tổng thống Zimbabwe đã bổ nhiệm hai quan chức quân đội cấp cao vào nội các và giảm số lượng các đồng minh thân cận của cựu Tổng thống Mugabe.

Ngày 30-11 (giờ địa phương), tân Tổng thống Zimbabwe Emmerson Mnangagwa đã chính thức bổ nhiệm các thành viên mới cho chính phủ của ông. Chánh văn phòng nội các tổng thống Zimbabwe Misheck Sibanda cùng ngày đã công bố danh sách các bộ trưởng mới được bổ nhiệm theo Điều 104 của Hiến pháp Zimbabwe. 

Theo AFP, ông Mnangagwa đã bổ nhiệm Thiếu tướng Sibusiso Moyo làm Bộ trưởng Ngoại giao của Zimbabwe. Ông Moyo là người phát ngôn quân đội Zimbabwe, từng lên đài truyền hình quốc gia ZBC của Zimbabwe tuyên bố quân đội đã kiểm soát thủ đô Harare và khẳng định binh biến này không phải là một cuộc đảo chính.

Trong khi đó, Tư lệnh Không quân Perence Shiri trở thành Bộ trưởng Bộ Đất đai và Nông nghiệp, theo thông cáo được công bố tối 30-11.

Tân Tổng thống Zimbabwe Emmerson Mnangagwa. Ảnh: ZBC

Tuy nhiên, vị tân tổng thống đã giữ lại một số lượng khá lớn các bộ trưởng trong nội các cũ của cựu Tổng thống Robert Mugabe. Trong số này có ông Patrick Chinamas, trở thành Bộ trưởng Bộ Tài chính và Phát triển kinh tế. Ông Chinamas đã bị ông Mugabe sa thải trong một đợt cải cách nội các hồi tháng 10.

Các cựu chiến binh lãnh đạo các cuộc biểu tình đòi ông Mugabe từ chức, bốn ngày sau khi quân đội kiểm soát thủ đô Harare, cũng được bổ nhiệm các vị trí trong chính phủ mới. Ông Chris Mutsvangwa hiện là Bộ trưởng Bộ Thông tin trong khi một cựu chiến binh khác hiện là Thứ trưởng Bộ An ninh và Quốc phòng.

Nội các mới không có mặt các thành viên đến từ đảng đối lập với đảng ông Mugabe – đảng MDC. Danh sách công bố gồm tổng cộng 22 bộ trưởng thuộc nội các, 11 bộ trưởng không bộ tại các tỉnh và 6 thứ trưởng.

Thiếu tướng Sibusiso Moyo phát biểu về cuộc binh biến ở Harare sau khi quân đội Zimbabwe giành quyền kiểm soát đài truyền hình quốc gia ZBC sáng 15-11. Ảnh: ZBC

Hôm 24-11, cựu Phó Tổng thống Zimbabwe Emmerson Mnangagwa, 75 tuổi, đã có buổi lễ nhậm chức chính thức tại sân vận động thể thao quốc gia Harare, trở thành tổng thống mới của nước Cộng hòa Zimbabwe. Với việc ông Mugabe đồng ý từ chức và ông Mnangagwa lên thay chỗ khuyết, “ngai vàng” mà ông Mugabe nắm giữ trong 37 năm qua đã kết thúc.

Vấn đề gây tranh cãi nhất hiện nay chính là quá khứ của vị tân tổng thống. 37 năm cầm quyền của ông Mugabe cũng là từng ấy thời gian ông Mnangagwa góp mặt trong nhiều quyết định. Ông được cho đã có vai trò trong cuộc thảm sát Matebeleland khiến hàng chục ngàn người thiệt mạng khi ông Mugabe đàn áp đẫm máu nhóm phiến quân ủng hộ lãnh đạo phe đối lập Joshua Nkomo vào những năm 1980.

Nếu thật sự muốn mang đến một “nền dân chủ rộng mở” cho người dân Zimbabwe như ông đã nói, vị tân tổng thống cần cho thấy được ông sẽ dẫn dắt đất nước bằng những chính sách hiệu quả khác biệt với người tiền nhiệm 93 tuổi.

Về phần mình, vị tân tổng thống tuyên bố ông sẽ mang tới những thay đổi sâu rộng trong chính phủ và các chính sách mới để thu hút đầu tư và làm sống lại nền kinh tế đang yếu ớt của Zimbabwe.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.