Điểm mới lạ của tuần lễ sản phẩm OCOP TP.HCM năm 2025

(PLO)- Sự kiện quy tụ 400 doanh nghiệp với hơn 3.000 chủng loại hàng hóa, trong đó, điểm nhấn là các sản phẩm OCOP và hơn 100 sản phẩm từ yến.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 19-12, lễ khai mạc Tuần lễ sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền và kết nối cung cầu giữa TP.HCM và các tỉnh, thành năm 2025 đã diễn ra tại khu vực Bãi Sau (Chợ đêm cũ), phường Vũng Tàu, TP.HCM.

Dưới sự chỉ đạo của UBND TP.HCM và Bộ Công Thương, sự kiện do Sở Công Thương TP.HCM chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức.

sản phẩm OCOP 4.jpg
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh tại gian hàng yến sào.

Theo ban tổ chức, việc tuần lễ năm nay tổ chức tại Vũng Tàu là điểm mới nhằm tạo động lực phát triển kinh tế, dịch vụ. Đây cũng là hoạt động quảng bá hình ảnh địa phương sau sáp nhập.

Quy mô sự kiện lớn nhất từ trước đến nay với sự tham gia của 24/34 tỉnh, thành. Con số này tương đương 46/63 tỉnh, thành trước khi sáp nhập. Không gian triển lãm được thiết kế đặc trưng theo từng vùng miền để tăng hiệu ứng quảng bá.

sản phẩm OCOP
Khách tham quan mua trà Thái Nguyên tại sự kiện

Chương trình thu hút 400 doanh nghiệp, hợp tác xã, hệ thống phân phối và sàn thương mại điện tử. Khoảng 3.000 chủng loại sản phẩm hàng hóa đa dạng đã được giới thiệu đến người tiêu dùng.

Các mặt hàng chủ lực gồm sản phẩm đạt chứng nhận OCOP, công nghiệp nông thôn tiêu biểu và sản phẩm "Tick xanh trách nhiệm". Ngoài ra còn có hàng bình ổn thị trường, nông nghiệp công nghệ cao và đặc sản vùng miền.

Đặc biệt, sự kiện giới thiệu hơn 100 sản phẩm từ yến như yến thô, yến tinh chế và thiết bị nhà yến.

sản phẩm OCOP 5.jpg
Lãnh đạo UBND TP.HCM tham quan gian hàng của một đơn vị tỉnh Trà Vinh.

Bên cạnh trưng bày, ban tổ chức triển khai hoạt động kết nối xây dựng kênh bán hàng trực tuyến. Điều này giúp tạo cơ hội quảng bá đến đa dạng phân khúc tiêu dùng và thu hút nhà đầu tư.

Tại sự kiện, các nhà sáng tạo nội dung cùng các đơn vị Live Channel, E2E, MVOT hỗ trợ hơn 60 doanh nghiệp livestream cho gần 400 chủng loại sản phẩm đặc sản.

sản phẩm OCOP.jpg
Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM trao thư khen cho các nhà sáng tạo nội dung, đơn vị truyền thông đồng hành cùng chương trình.

Phát biểu tại sự kiện, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh cho biết, thành phố kỳ vọng sự kiện thúc đẩy mạnh mẽ kết nối giữa các doanh nghiệp. Người dân TP.HCM và các tỉnh lân cận sẽ có thêm cơ hội mua sắm đặc sản vùng miền.

Theo ông Dinh, TP.HCM không chỉ kết nối thị trường trong nước mà còn hướng tới các nền tảng trực tuyến để đẩy mạnh xuất khẩu. Đây là dịp để các doanh nghiệp, hợp tác xã trao đổi kinh nghiệm và nâng tầm thương hiệu.

Lãnh đạo thành phố đề nghị các cấp, ngành và đơn vị sản xuất cần tập trung thực hiện các giải pháp trọng tâm. Trong đó, việc nâng cao chất lượng hàng hóa là yêu cầu tiên quyết. Sự tham gia chủ động của các chủ thể sẽ mở ra cơ hội cho sản phẩm "Tích xanh trách nhiệm", giúp ngăn chặn hàng kém chất lượng.

sản phẩm OCOP 7.jpg
Lãnh đạo thành phố cùng các đại biểu tại khu vực gian hàng doanh nghiệp TP.HCM.

Thời gian tới, Sở Công Thương sẽ tổ chức hội nghị đánh giá kết quả kết nối cung cầu. Tại đây, các đơn vị cùng xây dựng giải pháp tháo gỡ khó khăn và hoàn thiện quy trình sản xuất xanh. Hoạt động này hướng đến việc đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng và xây dựng chuỗi cung ứng an toàn, bền vững.

"Trong ba ngày diễn ra tuần lễ, thành phố kỳ vọng sự kiện sẽ tiếp tục định vị thương hiệu mang tính cấp vùng. Việc tận dụng lợi thế địa phương sẽ tạo động lực tăng trưởng mới", ông Dinh nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.