Dịch ở Thái Lan, Campuchia ngày càng thêm báo động

(PLO)- Tình hình dịch ở Campuchia vẫn rất phức tạp khi nước này ghi nhận 618 ca nhiễm mới trong ngày 18-4, đưa tổng số người bệnh lên 6.389 người, theo hãng tin AFP.

Các ca nhiễm ở nước này tăng đột biến từ đợt bùng phát tháng 2. Hai tháng qua, Campuchia có 43 người chết vì dịch.

Thời điểm hiện tại có hơn 1.000 bệnh nhân COVID-19 đang điều trị tại các bệnh viện và đây đã là năng lực chữa trị tối đa của các bệnh viện. Ngày 18-4, Campuchia đã tận dụng hai trung tâm tiệc cưới làm bệnh viện dã chiến. Trước đó, một khách sạn không còn khai thác ở Phnom Penh được chuyển đổi thành một bệnh viện 500 giường. Từ ngày 6-4, Thủ tướng Hun Sen chỉ đạo các quan chức ngành y tế chuẩn bị cho khả năng chữa trị bệnh nhân COVID-19 ngay tại nhà.

Làn sóng dịch mới ở Thái Lan đã lan ra hơn 70 tỉnh. Ảnh: EPA-EFE

Tình hình Thái Lan còn tệ hơn sau khi hứng làn sóng dịch thứ ba từ đầu tháng 4, với kỷ lục tới 1.767 ca nhiễm mới và thêm hai người chết trong ngày 18-4, theo Tân Hoa Xã. Rất đáng lo là hầu hết trong số ca nhiễm này đều là nhiễm nội địa, trong cộng đồng (1.765 ca), chỉ có hai ca nhiễm nằm trong khu cách ly.

Hiện làn sóng dịch mới đã lan ra tới hơn 70 tỉnh ở Thái Lan. Tổng số ca nhiễm ở nước này tính đến ngày 18-4 là 42.352 với 101 người chết. Tình hình này buộc chính phủ Thái Lan phải thực hiện nhiều biện pháp ngăn đà lây như đóng cửa trường học, cấm tụ tập từ 50 người trở lên, cấm bán và uống rượu… trong ít nhất hai tuần. Nhiều khả năng Thái Lan cũng phải hoãn kế hoạch đón lại khách quốc tế.

Trong khi đó, tình hình tại Ấn Độ cũng thêm báo động khi nước này ghi nhận con số kỷ lục 261.500 ca nhiễm mới trong ngày 18-4. Ấn Độ hiện là nước có số ca nhiễm cao thứ hai thế giới với hơn 15 triệu ca, trong đó gần 179.000 người đã chết.

Nước có dịch nặng nhất thế giới vẫn là Mỹ với hơn 32,4 triệu ca nhiễm, trong đó hơn 581.000 người chết tính đến ngày 19-4. Tuy nhiên, Mỹ cũng là nước có tỉ lệ dân được tiêm vaccine cao nhất thế giới tính đến lúc này - 50,4%, tương đương 130 triệu dân từ 18 tuổi trở lên.

Tính đến ngày 19-4, COVID-19 đã lây nhiễm hơn 142 triệu người trên toàn cầu, trong đó hơn 3 triệu người đã chết. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.