Dịch COVID-19: Tài sản của 4 tỉ phú Việt còn bao nhiêu?

(PLO)- Việt Nam chỉ còn bốn cái tên góp mặt vào danh sách những người giàu nhất thế giới. 

 

Tạp chí Forbes vừa công bố danh sách các tỉ phú USD trong năm 2020. Trong danh sách tỉ phú đại diện cho Việt Nam thì ông Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch Vingroup, tiếp tục duy trì sức mạnh khi lần thứ 8 hiện diện trong bảng danh sách này. 
Từng lọt vào tốp 200 tỉ phú giàu nhất thế giới, hiện nay ông Vượng chỉ còn xếp hạng 286, với tổng giá trị tài sản 5,8 tỉ USD tính đến thời điểm 8-4-2020. Số tài sản này của ông suy giảm khá nhiều so với năm 2019, mà thời điểm đó ông Vượng nắm trong tay 6,6 tỉ USD.
Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Tổng giám đốc VietJet, người phụ nữ duy nhất của Việt Nam nằm trong nhóm người giàu thế giới. Mặc dù đội bay giá rẻ VietJet của bà bị ảnh hưởng từ COVID-19 nhưng số tài sản của bà vẫn duy trì tốt ở mức 2 tỉ USD, xếp thứ 1001 thế giới nhưng ở bảng nữ giàu nhất thế giới bà Thảo xếp thứ 52. Năm 2020, tài sản của bà Thảo suy giảm nhẹ so với năm 2019 là 2,3 tỉ USD.
Ông Hồ Hùng Anh, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Techcombank, có lẽ là tỉ phú USD khá lận đận của Việt Nam, vì ông từng rớt khỏi danh sách tỉ phú trước khi quay trở lại do tài sản được khôi phục. Ông Anh đang xếp thứ 1.990 với tổng giá trị tài sản 1,1 tỉ USD.
Năm 2019 khi ông được xếp vào danh sách tỉ phú USD, tài sản của ông đạt 1,7 tỉ USD. Ông Hồ Hùng Anh cùng với ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch Masan là hai người được Forbes cùng lúc đưa vào danh sách tỉ phú USD vào tháng 3-2019. Nhưng hiện ông Quang đã không còn xếp hạng tỉ phú USD trong năm 2020.
Ông Trần Bá Dương, Chủ tịch Thaco, lần thứ 3 tiếp tục nằm trong bảng xếp hạng tỉ phú USD, khi năm nay, tổng giá trị tài sản của ông là 1,5 tỉ USD, giảm 200 triệu USD so với năm ngoái và đang xếp thứ 1.415.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.