Dịch COVID-19 Hàn Quốc: 12 người chết, lính Mỹ đầu tiên nhiễm

(PLO)- Bệnh nhân số 0 của Hàn Quốc là một phụ nữ Vũ Hán. Lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc có ca nhiễm đầu tiên. Quốc hội Hàn Quốc thông qua ba dự luật chống dịch.

Hãng tin Yonhap dẫn số liệu từ Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) ghi nhận tính đến 18 giờ ngày 25-2, nước này có 1.261 trường hợp lây nhiễm COVID-19 với 12 ca tử vong. Như vậy, chỉ trong 12 giờ, Hàn Quốc tăng thêm 115 ca nhiễm, một ca tử vong.

Nhân viên y tế khử trùng ở TP Daegu. (Ảnh chụp ngày 25-2). Ảnh: AFP

Bệnh nhân số 0 của Hàn Quốc là một phụ nữ Vũ Hán 

Hãng tin Yonhap ngày 26-2 đưa tin Hàn Quốc đã xác nhận ca nhiễm COVID-19 đầu tiên ở nước này là một phụ nữ Trung Quốc đến từ thành phố Vũ Hán - nơi đầu tiên bùng phát dịch COVID-19.

Ca nhiễm đầu tiên này được ghi nhận vào ngày 20-1. Tuy nhiên, tốc độ lây nhiễm không lên mức báo động cho đến ngày 18-2, khi một phụ nữ Hàn Quốc 61 tuổi có liên quan tới nhà thờ giáo phái Tân Thiên Địa ở Daegu bị lây nhiễm và dương tính với COVID-19 sau khi được xét nghiệm. Người phụ nữ này được gọi là bệnh nhân "siêu lây nhiễm".

Khoảng 80% số ca nhiễm Hàn Quốc hiện đến từ hai "ổ dịch": Một ở TP Daegu - nơi có nhà thờ giáo phái Tân Thiên Địa và nữ bệnh nhân "siêu lây nhiễm" và một ở Bệnh viện Daenam thuộc quận Cheongdo (tỉnh Bắc Gyeongsang).

Một số tỉnh, thành lớn của Hàn Quốc cũng báo cáo các ca nhiễm mới. Trong đó, thủ đô Seoul ghi nhận thêm bốn ca nhiễm. Còn Busan - TP lớn thứ hai Hàn Quốc ghi nhận thêm tám ca nhiễm mới, theo KCDC.

Lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc có ca nhiễm đầu tiên 

Đài CNN dẫn thông báo ngày 26-2 của lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc cho hay một quân nhân Mỹ nhiễm COVID-19. Quân nhân 23 tuổi này đồn trú tại căn cứ tỉnh Bắc Gyeongsang, hiện đang tự cách ly ở nơi cư trú nằm ngoài căn cứ quân sự.

“Quân nhân (nhiễm virus) tới căn cứ Camp Walker (Daegu) hôm 24-2 và Camp Carrol (Bắc Gyeongsang) từ ngày 21-2 đến 25-2. KCDC cùng với các chuyên gia y tế từ lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc đang tích cực điều tra để xác định những người có khả năng nhiễm virus (vì tiếp xúc với quân nhân mang mầm bệnh)” -thông báo viết.  

Theo Yonhap, đây là trường hợp nhiễm COVID-19 đầu tiên của quân đội Mỹ.

Trong các ca nhiễm thuộc Hàn Quốc có tám binh sĩ bộ binh, một sĩ quan hải quân, một sĩ quan không quân và một sĩ quan thủy quân lục chiến. 7.700 binh sĩ Hàn Quốc cũng đang bị cách ly từ hôm 24-2 nhằm ngăn dịch lây lan tại các doanh trại quân đội.

Quốc hội Hàn Quốc thông qua ba dự luật chống dịch COVID-19

Chiều 26-2 (giờ địa phương), Quốc hội đã mở lại phiên toàn thể bị hoãn hôm 24-2 do dịch bệnh và đã thông qua ba dự luật hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19, bao gồm các dự thảo sửa đổi Luật Kiểm dịch, Luật Y tế và Luật Phòng ngừa và Kiểm soát bệnh truyền nhiễm, theo tờ The Korea Herald.

Được biết, dự thảo sửa đổi Luật Phòng ngừa và Kiểm soát bệnh truyền nhiễm có nội dung cung cấp khẩu trang cho tầng lớp dễ bị nhiễm bệnh như trẻ em, người cao tuổi khi chính phủ ban hành cảnh báo nguy cơ bệnh truyền nhiễm trên mức "chú ý".

Dự thảo còn cấm xuất khẩu các mặt hàng khẩu trang, nước rửa tay trong thời gian do bộ trưởng Y tế và Phúc lợi công bố, trong trường hợp bùng phát bệnh truyền nhiễm khiến giá các mặt hàng này tăng vọt hoặc khan hiếm nguồn cung. 

Dự thảo sửa đổi Luật Kiểm dịch có nội dung bộ trưởng Y tế và Phúc lợi có thể đề nghị bộ trưởng Tư pháp cấm nhập cảnh với những người nước ngoài đến từ các khu vực bùng phát bệnh truyền nhiễm, hoặc quá cảnh tại khu vực đó.

Dự thảo sửa đổi Luật Y tế thiết lập thêm hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm đối với các bệnh nhân, người bảo hộ, đội ngũ nhân viên làm việc tại các cơ sở y tế.

Tổng thống Moon Jae-in cùng chủ tịch các đảng cầm quyền và đối lập dự kiến sẽ hội đàm vào ngày 28-2 để thảo luận đối sách phòng dịch, phương án hợp tác liên đảng, hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục thiệt hại do dịch bệnh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.