Đi đám cưới cấm nói to cười lớn và say xỉn, có luật đấy!

(PLO)- Khu vực Rostov ở miền nam nước Nga ra luật cấm nói to, cười lớn, đi giày bẩn, và uống rượu say xỉn khi đi dự đám cưới, nếu không có thể bị truy tố.

Khu vực Rostov ở miền nam nước Nga đã phát đi thông tin rằng giới chức vùng này đã thông qua một quy tắc mới về xử sự trong đám cưới. Theo đó cấm cười lớn, nói to, say xỉn gây ảnh hưởng đến tính trang trọng của các lễ cưới, đài RT đưa tin.

Theo quy định mới, những người chọn làm lễ cưới theo phong cách trang trọng sẽ phải tổ chức trong hội trường với quốc kỳ và quốc huy Nga.

Trong lễ thành hôn, “mọi người không được phép thực hiện những điều sau đây: nói to (gồm nói chuyện điện thoại), bộc lộ cảm xúc thái quá, cười lớn”.

Bên cạnh đó, du khách cũng bị cấm mặc áo khoác ngoài, đi giày bẩn cũng như mang túi, ba lô và túi xách cồng kềnh. Ngoài ra, sắp xếp lại đồ đạc trong phòng và sắp xếp hoa lá cũng không được cho phép.

Một lễ cưới ở Nga. Ảnh: SPUTNIK 

Tuy nhiên, quy định vẫn cho phép tấu nhạc và chụp ảnh nhưng buổi lễ chỉ được kéo dài trong 40 phút. Quy định mới sẽ có hiệu lực vào ngày 24-1 tới.

Phát biểu với nhật báo Komsomolskaya Pravda, người đứng đầu bộ phận khu vực Rostov - bà Olga Isaenko nói việc làm rõ các quy định bằng cách đưa ra các hạn chế cụ thể nhằm mục đích ngăn chặn những gì làm ảnh hưởng đến buổi lễ.

Bà nói: “Cần phải nhớ rằng hôn nhân không phải là một trò hề và văn phòng đăng ký không phải là nơi để đùa. Đó là một nơi mà một gia đình mới được tạo ra và thông thường, mọi người cảm động trước sự kiện này. Họ thậm chí có thể khóc, nhưng nếu mọi người nghiêm túc với sự kiện, chắc chắn không ai cười cả”.

Bà Isaenko cho biết sẽ không có hình phạt nào đối với những trường hợp cười, trò chuyện ồn ào hay tỏ cảm xúc thái quá. Tuy nhiên, những người say rượu làm ảnh hưởng đến lễ cưới sẽ bị truy tố.

Theo bà Isaenko, quy định cho phép cười nhưng không có gì buồn cười trong một buổi lễ kết hôn, đó là "một khoảnh khắc trang trọng, thiêng liêng”.

Bà nói rằng: “Không có điều gì được phép làm ảnh hưởng đến buổi lễ, kể cả cười, la hét, nói chuyện ồn ào. Đúng, hôn nhân là một khoảnh khắc vui vẻ, nhưng đừng nhầm lẫn với đùa vui. Tôi không biết bất kỳ buổi lễ long trọng nào mà bạn có thể cười”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.