ĐH Washington: Chết vì COVID-19 toàn cầu cao gấp đôi báo cáo

(PLO)- Gần 6,9 triệu người trên thế giới có thể đã tử vong vì đại dịch COVID-19, cao hơn gấp đôi so với con số chính thức được ghi nhận.

Hãng tin Reuters ngày 7-5 dẫn một báo cáo phân tích của Viện Đánh giá và Đo lường Sức khỏe (IHME) của ĐH Washington (Mỹ) ước tính rằng đại dịch COVID-19 đã gây ra gần 6,9 triệu ca tử vong trên toàn thế giới, cao hơn gấp đôi so với con số chính thức được ghi nhận.

Theo phân tích, các trường hợp tử vong không được báo cáo vì hầu hết các quốc gia chỉ ghi nhận những ca tử vong trong bệnh viện hoặc của những trường hợp được xác nhận nhiễm COVID-19.

Gần 6,9 triệu người có thể đã tử vong vì COVID-19. Ảnh: AFP

Theo IHME, tỷ lệ tử vong do COVID-19 được ghi nhận có liên quan chặt chẽ đến mức độ xét nghiệm ở một quốc gia.

Ông Christopher Murray - giám đốc IHME - cho biết: “Nếu không xét nghiệm kĩ, rất có thể các ca tử vong vì COVID-19 sẽ bị bỏ sót”.

IHME ước tính tổng số ca tử vong do COVID-19 gây ra thông qua việc so sánh số ca tử vong được dự đoán vì tất cả các nguyên nhân dựa trên các xu hướng trước đại dịch với số lượng thực tế của tất cả các ca tử vong trong đại dịch.

Tại Mỹ, báo cáo của IHME ước tính có hơn 905.000 ca tử vong liên quan COVID-19. Số liệu chính thức từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) của Mỹ hôm 5-5 ước tính có 575.491 trường hợp tử vong do COVID-19.

CDC chưa trả lời yêu cầu bình luận của Reuters liên quan báo cáo phân tích trên.

Báo cáo chỉ bao gồm các trường hợp tử vong do đại dịch COVID-19 trực tiếp gây ra, không phải các trường hợp tử vong vì sự gián đoạn trong hệ thống chăm sóc y tế và cộng đồng bị ảnh hưởng do đại dịch.

“Nhiều quốc gia đã đặc biệt nỗ lực để thống kê số lượng ca nhiễm và tử vong trong đại dịch, song phân tích của chúng tôi cho thấy tính chất khó khăn trong việc theo dõi chính xác một căn bệnh truyền nhiễm mới và đang lây lan nhanh chóng” – ông Murray nói.

Là một tổ chức nghiên cứu sức khỏe độc lập, IHME trước đây đã được Nhà Trắng trích dẫn và các báo cáo của tổ chức này được các quan chức y tế công cộng theo dõi chặt chẽ.

Theo trang thống kê Worldometers, tính đến sáng 7-5 (giờ Việt Nam), thế giới đã ghi nhận 156.677.623 ca nhiễm COVID-19 và 3.269.220 ca tử vong, trong khi 134.040.047 người đã bình phục.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.