ĐH Texas, Mỹ cho phép sinh viên mang súng vào lớp học

(PLO)- Hiệu trưởng Trường ĐH Texas tại Austin bất đắc dĩ đồng ý cho sinh viên mang súng vào lớp học, sau khi cơ quan lập pháp của bang Texas thông qua dự luật cho phép sử dụng súng tại các trường ĐH công lập vào tháng 8-2015.
"Tôi không tin rằng khẩu súng lục thuộc về sinh viên. Đây là thách thức lớn nhất trong nhiệm kỳ của tôi từ trước đến nay" - Hiệu trưởng Trường ĐH Gregory Fenves cho biết. 
"Tôi thông cảm với nhiều giảng viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh đã ký vào bản kiến nghị, gửi email và thư từ, tổ chức cấm súng ở trường và đặc biệt là trong lớp học".
Vị này lưu ý thêm rằng hiệu trưởng của các tổ chức tư thục lớn ở Texas, bao gồm ĐH Baylor, ĐH Southern Methodist và ĐH Rice đã bảo vệ quan điểm của mình bằng cách tiếp tục cấm súng trong khuôn viên trường học. 

"Sự hiện diện của khẩu súng tại trường học trái với sứ mệnh giáo dục và nghiên cứu, dựa trên điều tra, tự do ngôn luận và tranh luận của chúng tôi" - ông nói - "Tuy nhiên, là một hiệu trưởng, tôi có nghĩa vụ phải tuân theo luật pháp".

 Những người ủng hộ việc sử dụng súng diễu hành gần Trường ĐH Texas hôm 12-12-2015 tại Austin, Texas. Ảnh: AFP

Một số giảng viên đã dọa nghỉ việc chứ không cho phép sinh viên mang súng vào lớp học của họ vì cho rằng quá nguy hiểm. Vấn đề này đặc biệt nhạy cảm khi ĐH Texas là nơi diễn ra một trong những vụ thảm sát hàng loạt đầu tiên của nước Mỹ trong khuôn viên trường học.

Cựu sinh viên Marine Charles Whitman đã giết chết 14 người và làm 30 người khác bị thương sau khi nổ súng từ một khu vực quan sát trên tháp đồng hồ của trường năm 1966.
Khi được hỏi về tình trạng nổ súng hàng loạt ở trường học gần đây, các nhà ủng hộ việc sử dụng súng trả lời rằng cảnh sát không thể bảo vệ sinh viên khỏi những hành vi bạo lực ngẫu nhiên và vì thế tốt nhất là sinh viên nên tự trang bị cho mình.
Súng vẫn có thể bị cấm tại các sự kiện thể thao, trong các quán bar ĐH, các cơ sở y tế, phòng thí nghiệm và ký túc xá.
ĐH Texas tại Austin là một trong những trường công lập lớn nhất tại Mỹ với hơn 51.000 sinh viên và có danh tiếng học thuật xuất sắc. Trường đứng đầu trong hệ thống ĐH của bang Texas, đào tạo hơn 214.000 sinh viên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.