Đến trễ chuyến bay 2 phút, người đàn ông Hy Lạp thoát chết

(PLO)- Trong một bài đăng trên Facebook, ông Antonis Mavropoulos nói rằng ông "rất biết ơn vì sống sót" sau khi 157 người thiệt mạng trong vụ tai nạn hôm 10-3.

Ông Antonis Mavropoulos, người Hy Lạp lẽ ra là hành khách thứ 150 trên chuyến bay xấu số của hãng hàng không Ethiopian Airlines vừa bị rơi ngày 10-3, sau khi cất cánh được sáu phút.

máy bay của ông Antonis Mavropoulos, dự kiến sẽ đi chuyến bay xấu số ET 302 của hãng hàng không Ethiopian Airlines ngày 10-3. Ảnh: FACEBOOK

"Tôi đã tức giận vì không một ai giúp tôi ra đến cửa sân bay đúng giờ. Nhưng nó lại là ngày may mắn của tôi. Tôi rất biết ơn vì đã thoát chết cũng như cảm nhận được nhiều tình cảm mà bạn bè đã dành cho tôi", ông Antonis Mavropoulos đăng trên Facebook kèm với ảnh chụp vé máy bay của ông.

Theo Athens News Agency, ông Mavropoulos là Chủ tịch tổ chức Hiệp hội Chất thải rắn Quốc tế (ISWA). Ông dự kiến đến Nairobi để tham dự hội nghị thường niên của Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên, ông đến cửa trễ hai phút và bị từ chối lên máy bay.

"Khi tôi được dẫn đến đồn cảnh sát của sân bay, cảnh sát bảo tôi đừng phản kháng mà hãy cầu nguyện với Chúa vì tôi là hành khách duy nhất không lên chuyến bay ET 302 vừa bị mất tích. Và tôi không được rời đi trước khi kiểm tra chéo danh tính của tôi và lý do tôi không lên máy bay" - ông Mavropoulos nói thêm trên Facebook.

Ông Antonis Mavropoulos, hành khách may mắn duy nhất vì đến trễ và không lên được chuyến bay xấu số. Ảnh: FACEBOOK

Hôm 10-3, chuyến bay mang số hiệu ET302 của hãng hàng không Ethiopian Airlines khởi hành từ thủ đô Addis Ababa (Ethiopia) đến thủ đô Nairobi (Kenya), đã bị rơi gần thị trấn Bishoftu, cách Addis Ababa 62km về phía đông nam chỉ sau khi cất cánh được sáu phút.

Trên máy bay có 149 hành khách và tám thành viên phi hành đoàn. Hiện Giám đốc điều hành của hãng đang ở hiện trường vụ tai nạn và xác nhận không một nạn nhân nào sống sót. Số nạn nhân này đến từ 33 quốc gia.

Được biết, Hãng hàng không thuộc sở hữu nhà nước Ethiopia đã nhận được chiếc máy bay Boeing 737-800 MAX mới vào ngày 15 tháng 11 tức chỉ mới đưa vào khai thác được bốn tháng. Nó cùng loại với chiếc máy bay Lion Air đã bị rơi vào tháng 10 sau khi cất cánh từ Jakarta, giết chết tất cả 189 người trên máy bay.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.