Đến lượt Nga cấm sử dụng máy bay Boeing 737 MAX 8

(PLO)-Lệnh cấm này là vô thời hạn và sẽ có hiệu lực cho tới khi Cơ quan Vận tải đường không Liên bang Nga có quyết định mới về vấn đề này.

Tin từ hãng thông tấn TASS ngày 14-3, ông Alexander Neradko- người đứng đầu Cơ quan Vận tải đường không Liên bang Nga (Rosaviatsia) cho hay: “Rosaviatsia đã ban hành một Điện văn thông báo hàng không (NOTAM) nói rằng các chuyến bay sử dụng loại máy bay này (Boeing 737 MAX 8) trong không phận Nga bị cấm cho tới khi có thông báo khác”.

Máy bay Boeing 737 MAX 8. Ảnh: AP

Lệnh cấm này là vô thời hạn và sẽ có hiệu lực cho tới khi Rosaviatsia có quyết định mới về vấn đề này. Theo ông Neradko, các quyết định sau này sẽ được đưa ra dựa trên đánh giá "các chỉ thị và báo cáo từ Cục Hàng không Liên bang Mỹ, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia và Tập đoàn Boeing".

Ngoài Nga, Nhật là quốc gia mới nhất tham gia làn sóng tẩy chay dòng máy bay Boeing 737 MAX 8. Theo báo Japan Times, Bộ Giao thông Nhật Bản ngày 14-3 đã cấm máy bay Boeing 737 MAX 8 và MAX 9 hoạt động trong không phận nước này. Được biết, không có công ty hàng không nào của Nhật Bản sử dụng máy bay Boeing 737 MAX, trong khi đó hãng bay All Nippon Airways (ANA) của Nhật Bản có kế hoạch đặt mua 30 chiếc dòng này.

Ngày 10-3, chiếc máy bay Boeing 737 MAX 8 của hãng Hàng không Ethiopia, khi đang trên đường bay từ Addis Ababa tới thủ đô Nairobi của Kenya, đã bị rơi gần thị trấn Bishoftu của Ethiopia. Vụ tai nạn đã làm 157 hành khách gặp nạn, trong đó có nhiều người nước ngoài. Trước đó, một vụ tai nạn tương tự đã xảy ra ở Indonesia vào ngày 29-10-2018, làm 189 người chết.

Ngày 13-3, Mỹ cùng Canada và các quốc gia khác tuyên bố cấm vận hành Boeing 737 MAX 8, nói rằng bằng chứng mới cho thấy có nét tương đồng giữa vụ rơi máy bay ở Ethiopia với tai nạn máy bay thảm khốc ở Indonesia.

Trong khi đó, Tập đoàn Boeing ra thông cáo nói rằng họ vẫn "hoàn toàn tin tưởng vào độ an toàn của dòng máy bay 737 MAX" nhưng ủng hộ việc tạm dừng bay loại máy bay này. Thông cáo của công ty khẳng định: "Chúng tôi đang làm hết sức mình cùng hợp tác với các điều tra viên để tìm hiểu nguyên nhân các vụ tai nạn, tiến hành các biện pháp cải thiện độ an toàn và giúp bảo đảm những vụ tai nạn tương tự sẽ không xảy ra lần nữa".

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.