Đến lượt FBI khuyến cáo các vận động viên dự Thế vận hội Bắc Kinh

(PLO)- Cục Điều tra Liên bang Mỹ khuyến cáo các vận động viên nước này tham dự Thế vận hội Bắc Kinh 2022 nên để điện thoại cá nhân ở lại Mỹ trước khả năng xảy ra “những hoạt động mạng độc hại” ở Trung Quốc.

Theo đài RT, trong một thông báo đưa ra hôm 1-2, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cảnh báo các vận động viên rằng “những đấu thủ mạng” không xác định có thể “sử dụng một loạt hoạt động mạng để phá vỡ” Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh, bao gồm các hoạt động có thể gây tổn hại cho thiết bị di động.

Ảnh minh họa. Ảnh: CNN

“FBI kêu gọi tất cả các vận động viên để điện thoại di động cá nhân của họ ở nhà và sử dụng điện thoại tạm thời khi tham dự Thế vận hội” - cơ quan này cho biết, đồng thời thừa nhận họ “không biết về bất kỳ mối đe dọa mạng cụ thể nào chống lại Thế vận hội”.

FBI không phải là cơ quan đầu tiên khuyên các vận động viên mang burner phone (điện thoại ẩn danh hay điện thoại giá rẻ dùng một lần) đến Bắc Kinh. Các ủy ban Olympic của Mỹ, Anh, Úc, Hà Lan và Canada đều cảnh báo vận động viên nước họ về khả năng “bị Trung Quốc giám sát”.

Đội Mỹ cho biết burner phone sẽ được khuyến khích cho các vận động viên ở Bắc Kinh, vì “giống như máy tính, dữ liệu và ứng dụng trên điện thoại di động có thể bị xâm nhập độc hại, lây nhiễm và tiếp cận dữ liệu trái phép”.

Mặc dù các vận động viên của họ vẫn sẽ thi đấu, nhưng Mỹ và các đồng minh – bao gồm Anh, Úc, Canada, New Zealand và Nhật, cùng những nước khác – đang tiến hành một cuộc tẩy chay ngoại giao đối với Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh 2022, viện dẫn những lo ngại về nhân quyền ở Trung Quốc.

Trước đó, vào tối 28-1, tờ China Daily của Trung Quốc dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết Mỹ có kế hoạch “kích động các vận động viên từ nhiều nước bày tỏ sự bất bình đối với Trung Quốc, thi đấu nửa vời và thậm chí từ chối tham gia” Thế vận hội Mùa đông. Đổi lại, Washington sẽ đưa ra một số tiền bồi thường lớn và “huy động các nguồn lực toàn cầu” để giúp bảo vệ danh tiếng của các vận động viên thi đấu không hết mình.

Khi được hãng tin Reuters hỏi về thông tin trên, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 29-1 nói tờ China Daily đã “vạch trần ý định thực sự của một số người Mỹ là chính trị hóa thể thao, phá hoại và can thiệp vào Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh”.

Phát ngôn viên này cũng lên án mạnh mẽ những nỗ lực của một số người Mỹ nhằm “mua chuộc” vận động viên và “gây rắc rối” tại Thế vận hội, đồng thời nói thêm rằng những nỗ lực này “chắc chắn sẽ thất bại”.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị tuần qua đã hối thúc Washington “ngừng can thiệp vào Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh”, và Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã cáo buộc Mỹ vi phạm “tính trung lập chính trị về thể thao” bằng cách tẩy chay ngoại giao đối với sự kiện thể thao quan trọng này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.