Declan Lambert: "Chúng tôi chơi đến cùng vì niềm tự hào bóng đá Malaysia"

(PLO)- Đó là tuyên bố của Declan Lambert của đội tuyển Malaysia trước cuộc tái đấu chủ nhà Việt Nam, dù chẳng còn ý nghĩa gì về mặt điểm số và chắc chắn bị loại.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Malaysia đã bị loại khỏi cuộc đua giành vé dự vòng chung kết Asian Cup 2027, chiếc vé duy nhất đi Saudi Arabia 2027 đã trong tay tuyển Việt Nam, nhưng Declan Lambert vẫn rất... máu.

Kể từ khi AFC công bố xử Malaysia thua Việt Nam và Nepal 0-3 vào ngày 25-3 và 10-6-2025 thì Malaysia liên tục “lên dây cót” tinh thần. Từ HLV Cklamovsky, đến CEO Friend rồi toàn đội bóng Malaysia quyết tâm đánh bại tuyển Việt Nam mà không cần đến 7 cầu thủ nhập tịch sai hồ sơ.

Song-sat.jpg
Declan Lambert có cơ hội "so cựa" cùng Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên. Ảnh: CTP

Declan Lambert cũng là một cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia, song khi hồi có 7 tuyển thủ giỏi thì anh không được gọi vào tuyển, nay anh có cơ hội trở lại cùng nhiều cầu thủ khác.

Declam Lambert muốn chứng minh cho fan Malaysia và cho cả tuyển Việt Nam lẫn người hâm mộ Việt Nam tối 31-3 tại sân Thiên Trường rằng, Malaysia đánh bại tuyển Việt Nam mà không phải bằng những điều khuất tất, thực lực tuyển Malaysia hoàn toàn có thể làm được. Anh khẳng định sẽ chơi đến cùng vì niềm tự hào quốc gia.

HLV Peter- Cklamovski.jpg
HLV P.Cklamovski cũng nêu quyết tâm cao chơi ra ngô, ra khoai với tuyển Việt Nam. Ảnh: NST

Nói thì hay, trước khi 7 tuyển thủ nhập tịch bằng hồ sơ giả mạo bị phát giác thì tuyển Malaysia từ thời HLV Tan Cheng Hoe đến Kim Pan-gon... đều toàn thua Việt Nam. Vì thế Malaysia mới tung cùng lúc 7 tuyển thủ giả mạo hồ sơ để “phục hận” tuyển Việt Nam ngày 10-6 năm ngoái đấy thôi.

Dẫu sao những tuyên bố của Declan Lambert và toàn đội Malaysia trước khi chạm trán tuyển Việt Nam cũng là một tín hiệu tốt, tinh thần chuyên nghiệp cao và thậm chí thái độ đó cũng là cách “lập công chuộc tội” của tuyển Malaysia qua những hành vi gian lận hồ sơ nhập tịch cầu thủ, vi phạm vào những điều cấm kỵ nhất của FIFA.

Ngoài Lambert, các cầu thủ nhập tịch khác của Malaysia đều nêu quyết tâm cao.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.