Đề xuất xây dựng đường ống dẫn dầu từ Việt Nam sang Lào

(PLO)- Đầu tháng 3-2025, đoàn doanh nghiệp Việt Nam và Nhật Bản đã có chuyến khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Lào và đề xuất dự án xây dựng đường ống dẫn dầu từ Việt Nam sang Lào.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chia sẻ về chuyến công tác, ông Nguyễn Hồng Huệ, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài (BAOOV), cho biết đoàn có sự tham gia của ông Kenmei Kitagawa, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến thương mại Nhật Bản – Châu Á, ông Tetsunobu Ishihama, Chủ tịch Tổ chức Xúc tiến An toàn Nhật Bản, Tổng giám đốc Công ty TNHH Mazda Oil.

Trong các buổi làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương Lào và lãnh đạo Chính phủ Lào, đoàn đã đề xuất khả năng xây dựng đường ống dẫn dầu nối từ Việt Nam sang Lào. Dự án dự kiến có tổng mức đầu tư 450 - 500 triệu USD, thu hút sự tham gia của doanh nghiệp từ Việt Nam, Nhật Bản và Saudi Arabia. Nếu được triển khai, dự án sẽ gồm ba giai đoạn: khảo sát, thiết kế và xây dựng hai đường ống dẫn dầu và xăng, vận hành hệ thống. Đây được kỳ vọng là bước đi quan trọng nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của Lào.

Đề xuất xây dựng đường ống dẫn dầu từ Việt Nam sang Lào.jpg

Đề xuất này nằm trong khuôn khổ chương trình xúc tiến đầu tư tổ chức tại Viêng Chăn từ ngày 13 đến 15-2-2025. Sự kiện đã giới thiệu tiềm năng đầu tư tại Lào, đồng thời cung cấp thông tin về chính sách thu hút đầu tư và cơ chế quản lý trong các lĩnh vực trọng điểm.

Trong dịp này, đoàn doanh nhân Việt Nam và nước ngoài cũng đã có buổi tiếp xúc với Thủ tướng Lào Sonexay Siphandone. Ông Nguyễn Hồng Huệ bày tỏ mong muốn Chính phủ Lào tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào các lĩnh vực như năng lượng, khai khoáng, giáo dục, y tế, nông nghiệp công nghệ cao, xuất khẩu viên nén gỗ, thương mại, chính phủ điện tử và xây dựng đường ống dẫn dầu từ tỉnh Hà Tĩnh (Việt Nam) đến thủ đô Viêng Chăn (Lào).

Thủ tướng Sonexay Siphandone khẳng định Chính phủ Lào sẽ luôn tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Việt Nam và nhà đầu tư nước ngoài triển khai hoạt động kinh doanh, đầu tư tại Lào.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.