Đề xuất loạt chính sách mới liên quan Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam

(PLO)- Bộ Tài chính đề xuất chuyên gia, nhà khoa học, nhân lực chất lượng cao làm việc tại Trung tâm Tài chính Quốc tế được miễn thuế thu nhập cá nhân với thu nhập từ tiền lương, tiền công đến hết năm 2030.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hiện Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định quy định về chính sách tài chính đối với Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam.

Tại dự thảo, Bộ Tài chính đề xuất công ty chứng khoán trong nước phải có vốn điều lệ thực góp và vốn chủ sở hữu tối thiểu là 5.000 tỉ đồng để được cấp giấy phép hoạt động. Với nhà đầu tư nước ngoài, mức này tối thiểu là 190 triệu USD.

Ngoài điều kiện vốn, công ty chứng khoán trong và ngoài nước phải có thời gian hoạt động liên tục, không lỗ lũy kế và kinh doanh có lãi 2 năm liền trước thời điểm đề nghị cấp phép thành lập đơn vị thành viên trong Trung tâm tài chính.

Ngoài ra, phải đảm bảo tổ chức mới thành lập có vốn điều lệ ít nhất 800 tỉ đồng, có tổng giám đốc và 10 nhân sự có chứng chỉ hành nghề chứng khoán.

Các tổ chức này có thể thực hiện nhiều nghiệp vụ như môi giới, tư vấn đầu tư, tự doanh, bảo lãnh phát hành, quản lý quỹ đầu tư... Tuy nhiên, các đơn vị không được trực tiếp hoặc gián tiếp cung cấp dịch vụ tài chính, dịch vụ hỗ trợ, sản phẩm tài chính cho khách hàng ngoài địa giới hành chính của trung tâm tài chính.

Bộ Tài chính đề xuất nhân lực chất lượng cao làm việc tại Trung tâm Tài chính Quốc tế được miễn thuế thu nhập đến 2030.
Bộ Tài chính đề xuất nhân lực chất lượng cao làm việc tại Trung tâm Tài chính Quốc tế được miễn thuế thu nhập đến 2030.

Ngoài ra, dự thảo Nghị định cũng đưa ra đề xuất các chính sách ưu đãi thuế nhằm thu hút đầu tư và nhân lực chất lượng cao.

Cụ thể, đối với các dự án thuộc ngành nghề ưu tiên phát triển vào Trung tâm tài chính Quốc tế, áp dụng mức thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong thời gian 30 năm, được miễn thuế tối đa không quá 4 năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá 9 năm tiếp theo.

Đối với các dự án không thuộc ngành nghề ưu tiên phát triển vào Trung tâm tài chính Quốc tế, mức thuế suất là 15% trong thời gian 15 năm, được miễn thuế tối đa không quá 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp tối đa không quá 4 năm tiếp theo.

Đối với thuế thu nhập cá nhân, dự thảo Nghị định quy định nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học và người có trình độ chuyên môn cao làm việc tại Trung tâm Tài chính Quốc tế (bao gồm cả người Việt Nam và người nước ngoài) được miễn thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công đến hết năm 2030.

Thời gian miễn thuế được tính liên tục từ tháng thu nhập phát sinh. Trường hợp phát sinh thu nhập trong tháng thì thời gian tính miễn thuế được tính đủ tháng.

Trường hợp bán toàn bộ doanh nghiệp do cá nhân làm chủ sở hữu dưới hình thức chuyển nhượng vốn có gắn với bất động sản thì kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân theo hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

"Những khoản thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân không được quy định trong Nghị định sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và quản lý thuế", dự thảo nêu rõ.

Dự thảo Nghị định cũng quy định miễn thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp, quyền góp vốn, quyền mua cổ phần hoặc quyền mua phần vốn góp vào doanh nghiệp tại Trung tâm tài chính quốc tế đến hết năm 2030.

Trừ thu nhập từ chuyển nhượng cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu của công ty đại chúng, tổ chức niêm yết, đăng ký giao dịch theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.