Đề xuất không xử phạt xe quá hạn đăng kiểm do COVID-19

(PLO)- Cục Đăng kiểm đề xuất không xử phạt các xe hết hạn đăng kiểm tại các tỉnh thực hiện giãn cách xã hội.

Trong văn bản vừa gửi đến Bộ GTVT, Cục Đăng kiểm đề xuất Bộ GTVT có văn bản đề nghị Bộ Công an chỉ đạo CSGT và Sở GTVT chỉ đạo thanh tra giao thông không xử phạt xe ô tô quá hạn đăng kiểm, tại các tỉnh thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng.

Cụ thể, các lực lượng chức năng trên cần tạo điều kiện cho các xe hết hạn đăng kiểm nhưng vì dịch COVID-19 chưa đi đăng kiểm, được phép di chuyển đến trung tâm đăng kiểm để kiểm định.

Nhân viên thực hiện các bước kiểm định xe ô tô. Ảnh: V.LONG

Trước đó, Sở GTVT TP.HCM cũng có văn bản đề nghị công an, Thanh tra Sở GTVT, UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện tạm thời không xử lý người điều khiển, chủ xe di chuyển phương tiện đến các đơn vị đăng kiểm trên địa bàn thành phố khi đã hết hoặc sắp hết thời hạn kiểm định.

Theo quy định tại Nghị định số 100/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, phạt từ 2-3 triệu đồng đối với việc điều khiển xe có giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường nhưng đã hết hạn sử dụng dưới một tháng.

Mức phạt tăng lên từ 4-6 triệu đồng đối với xe hết hạn từ một tháng trở lên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm