Đề xuất giảm từ 20 - 50% phí, lệ phí trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường

(PLO)- Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất giảm từ 20 - 50% phí, lệ phí nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có văn bản gửi Bộ Tài chính về việc rà soát, đề xuất giảm phí, lệ phí để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh và khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang trực tiếp thực hiện và tổ chức thu theo danh mục đối với 5 khoản lệ phí và 38 khoản phí. Để góp phần tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất giảm mức thu phí của các loại phí và lệ phí trong 6 tháng cuối năm 2025.

Theo đó, Bộ này đề xuất giảm từ 20-30% mức thu phí hiện tại trong lĩnh vực bảo hộ giống cây trồng được quy định tại Thông tư 207/2016 của Bộ Tài chính.

nông nghiệp và môi trường.jpg
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất giảm từ 20-30% mức thu phí hiện tại trong lĩnh vực bảo hộ giống cây trồng được quy định tại Thông tư 207/2016 của Bộ Tài chính. Ảnh: AH

Cụ thể, giảm 20% mức thu phí duy trì hiệu lực Bằng bảo hộ giống cây trồng từ năm thứ 1 đến năm thứ 9; giảm 30% mức thu phí duy trì hiệu lực bằng bảo hộ giống cây trồng từ năm thứ 10 đến hết thời gian hiệu lực của bằng bảo hộ.

Hiện mức thu phí duy trì hiệu lực bằng bảo hộ giống cây trồng từ năm thứ 1 đến năm thứ 3 là 3 triệu đồng/giống/năm; từ năm thứ 4 đến năm thứ 6 là 5 triệu đồng/giống/ năm; từ năm thứ 7 đến năm thứ 9 là 7 triệu đồng/giống/năm.

Tương tự, từ năm thứ 10 đến năm thứ 15 là 10 triệu đồng/giống/năm; từ năm thứ 16 đến hết thời gian hiệu lực của bằng bảo hộ là 20 triệu đồng/giống/năm.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đề xuất giảm 50% mức thu phí kiểm dịch động vật (kiểm tra lâm sàng gia cầm) được quy định tại điểm 1.4 Mục III ban hành kèm theo Thông tư số 101/2020 của Bộ Tài chính. Hiện mức thu phí với đối tượng này là 35.000 đồng/xe ô tô, xe chuyên dụng.

Đối với các loại phí thẩm định đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nguồn nước do cơ quan trung ương thực hiện, Bộ cũng đề xuất giảm 20% mức thu quy định tại Thông tư 01/2022 của Bộ Tài chính.

Về lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn; thủy sản nhập khẩu, quá cảnh, tạm nhập tái xuất (gồm kho ngoại quan), chuyển cửa khẩu, Bộ đề xuất chỉ thu bằng 50% mức thu lệ phí hiện tại. Hiện theo quy định tại Thông tư số 101/2020 của Bộ Tài chính, mức thu lệ phí của lĩnh vực này đang là 40.000 đồng/lần.

Đối với lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ thú y, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cũng đề xuất chỉ thu bằng 50% mức thu lệ phí hiện tại.

Hiện theo quy định tại Thông tư số 101/2020 của Bộ Tài chính, mức thu lệ phí của lĩnh vực này đang là 50.000 đồng/lần.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.