Đề xuất đánh thuế chuyển nhượng với vàng miếng

(PLO)- Bộ Tài chính cho biết, trong dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân trình Quốc hội, cơ quan soạn thảo đề xuất đánh thuế chuyển nhượng với vàng miếng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân đã được Chính phủ gửi các cơ quan của Quốc hội, trong đó đề xuất đánh thuế thu nhập cá nhân 0,1% trên giá chuyển nhượng với giao dịch vàng miếng.

Thông tin này được Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí (Bộ Tài chính) Lưu Đức Huy cho biết tại họp báo thường kỳ quý III của Bộ Tài chính, tổ chức chiều 3-10.

Ông Lưu Đức Huy cho biết thêm, dự thảo đề xuất Quốc hội giao Chính phủ quy định thời điểm áp dụng sắc thuế này.

Bộ Tài chính cho biết dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân trình Quốc hội đã đề xuất đánh thuế chuyển nhượng với vàng miếng.
Bộ Tài chính cho biết trong dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân trình Quốc hội, cơ quan soạn thảo đã đề xuất đánh thuế chuyển nhượng với vàng miếng. Ảnh: MINH TRÚC

Liên quan đến thu ngân sách, theo số liệu được đưa ra tại buổi họp báo, thu ngân sách 9 tháng đạt 1,9 triệu tỉ đồng, đạt 96,7% dự toán năm.

Phó Cục trưởng Cục Thuế Mai Sơn cho biết, kết quả thu ngân sách khả quan nhờ nỗ lực của các doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh vượt qua khó khăn. Cùng với đó, Bộ Tài chính chỉ đạo quyết liệt thực hiện các gói hỗ trợ doanh nghiệp và người dân.

Ngành thuế cũng nỗ lực cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, nuôi dưỡng nguồn thu. Nguồn thu từ thương mại điện tử, xuyên biên giới, từ quản lý hộ kinh doanh trước đây gặp nhiều khó khăn nhưng thời gian qua đã tăng tốt.

Nguồn thu đất đai nhiều năm không hoàn thành là do giải phóng mặt bằng, chính sách... nhưng được tháo gỡ đã tạo dư địa thu. Việc phát triển dự án giúp thúc đẩy hoạt động phụ trợ như nhân công, vật liệu xây dựng, từ đó giúp sản xuất, kinh doanh phát triển.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.