Đề xuất cấm thành lập doanh nghiệp có thời hạn một số đối tượng vi phạm về thuế

(PLO)-Dự thảo Luật Doanh nghiệp sửa đổi đề xuất bổ sung quy định cấm thành lập doanh nghiệp có thời hạn với một số đối tượng vi phạm pháp luật về thuế.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) có công văn gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư góp ý dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Doanh nghiệp (sửa đổi).

Cấm thành lập doanh nghiệp có thời hạn với vi phạm về thuế

Cụ thể, dự thảo Luật Doanh nghiệp sửa đổi đề xuất bổ sung quy định về việc cấm thành lập doanh nghiệp có thời hạn với một số đối tượng vi phạm pháp luật về thuế. Theo đó, người thành lập hoặc người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp bị cơ quan thuế thông báo không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký thì phải hoàn thành nghĩa vụ thuế trước khi tham gia thành lập hoặc làm người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp mới.

Tuy nhiên, tại khoản 25 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020, "Người thành lập doanh nghiệp là cá nhân, tổ chức thành lập hoặc góp vốn để thành lập doanh nghiệp". Do đó, quy định đang chưa rõ các chủ thể này có bao gồm các thành viên/cổ đông đang sở hữu phần vốn góp/cổ phần trong các doanh nghiệp hay không. Nếu các thành viên hoặc cổ đông sở hữu phần vốn góp/cổ phần được xem là "người thành lập doanh nghiệp" thì phạm vi áp dụng của quy định này quá rộng và bất khả thi, nhất là khi áp dụng cho công ty đại chúng.

Ngoài ra, nếu người thành lập doanh nghiệp là các cổ đông sáng lập, trường hợp sau ba năm đã chuyển nhượng cổ phần cho chủ thể khác, nếu chịu sự ràng buộc bởi quy định này là chưa hợp lý.

Theo VCCI, việc cấm một số chủ thể thành lập doanh nghiệp tác động lớn đến việc gia nhập thị trường của các chủ thể kinh doanh. Vì vậy, đề nghị rà soát, cân nhắc kỹ, tránh đi ngược lại tinh thần khuyến khích khởi nghiệp thông qua việc thành lập doanh nghiệp.

Luật doanh nghiệp sửa đổi
Công nhân tại cơ sở làm kẹo dừa. Ảnh: TÚ UYÊN

Thay đổi vốn điều lệ phải kèm bản sao giấy tờ chứng minh

Dự thảo Luật Doanh nghiệp sửa đổi đề xuất bổ sung quy định việc đăng ký thay đổi vốn điều lệ phải kèm theo bản sao giấy tờ chứng minh hoàn tất việc thay đổi vốn điều lệ; bổ sung quy định giao văn bản hướng dẫn Luật quy định chi tiết về các trường hợp mà thành phần hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải bổ sung giấy tờ chứng minh năng lực góp vốn.

Đây là quy định mới, được hiểu nhằm hạn chế tình trạng "góp vốn khống", "tăng vốn ảo". Tuy nhiên, quy định này gia tăng thêm thủ tục, có thể là rào cản cho các chủ thể muốn thành lập doanh nghiệp.

Theo VCCI, pháp luật về doanh nghiệp hiện hành đang thiết kế theo hướng tại thời điểm đăng ký kinh doanh, cơ quan đăng ký chỉ ghi nhận những thông tin của doanh nghiệp đăng ký và áp dụng cơ chế quản lý bằng hậu kiểm. Cách thức này đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc doanh nghiệp gia nhập thị trường.

Nếu theo đề xuất này có thể khiến cho người thành lập doanh nghiệp phải mất thêm thời gian, chi phí để có được các tài liệu chứng minh. Một số công ty cho rằng đề xuất này khiến cho thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp kéo dài và việc gia nhập thị trường trở nên kém thuận lợi.

Đây là đề xuất thay đổi tư duy quản lý về đăng ký kinh doanh, sẽ tác động khá lớn đối với việc gia nhập thị trường. Vì vậy, đề nghị cân nhắc việc bổ sung quy định này.

Đề xuất thay đổi khá lớn về chủ thể kinh doanh

Dự thảo Luật Doanh nghiệp sửa đổi đề xuất quy định chủ thể kinh doanh là cá nhân gồm: doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh. Đây là đề xuất thay đổi khá lớn về chủ thể kinh doanh, cơ quan soạn thảo cần đánh giá đầy đủ hơn về tính cần thiết, hợp lý khi bổ sung vào Luật Doanh nghiệp.

Trước đây, có nhiều ý kiến về việc xây dựng một luật riêng về cá nhân kinh doanh (hộ kinh doanh) để tương xứng với vị thế, vai trò của họ trong nền kinh tế.

VCCI cho rằng việc chỉ đề xuất một số nguyên tắc chung và trao quyền cho Chính phủ quy định về đăng ký và hoạt động của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chưa đánh giá đúng vai trò của các chủ thể này. Trường hợp cần thiết phải quy định hoạt động của cá nhân kinh doanh trong Luật Doanh nghiệp (sửa đổi), đề nghị bổ sung thêm nội dung cơ bản dự kiến sẽ quy định về chủ thể này để hình dung chính sách quản lý.

VCCI cho rằng, việc chỉ đề xuất một số nguyên tắc chung và trao quyền cho Chính phủ quy định về đăng ký và hoạt động của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chưa đánh giá đúng vai trò của các chủ thể này.

Trường hợp cần thiết phải quy định hoạt động của cá nhân kinh doanh trong Luật Doanh nghiệp sửa đổi, đề nghị bổ sung thêm nội dung cơ bản dự kiến sẽ quy định về chủ thể này. Qua đó, để hình dung chính sách quản lý.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.