Đệ nhất phu nhân Biden sang Ukraine, Mỹ đưa nhân viên ngoại giao về Kiev

(PLO)- Đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden đã bất ngờ đến thăm Ukraine và gặp đệ nhất phu nhân Ukraine, để thể hiện sự ủng hộ đối với người dân trong bối cảnh xung đột ở nước này vẫn đang tiếp diễn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-5, Đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden đã bất ngờ đến thăm một trường học TP Uzhorod, thuộc tỉnh Zakarpattia, miền tây Ukraine. Tại đây, phu nhân của Tổng thống Joe Biden đã gặp đệ nhất phu nhân Ukraine - bà Olena Zelenska để thể hiện sự ủng hộ đối với người dân trong bối cảnh xung đột ở nước này vẫn đang tiếp diễn, theo hãng tin Reuters.

Trường học nơi bà Jill Biden đến thăm hiện đang là nơi trú ẩn tạm thời của 163 người Ukraine phải di tản, trong đó có 47 trẻ em.

Tại đây, bà đã gặp và tặng hoa cho bà Zelenska. Đây cũng là lần đầu tiên đệ nhất phu nhân Ukraine xuất hiện trước công chúng kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự ở nước này.

"Tôi nghĩ điều quan trọng là phải cho người dân Ukraine thấy rằng xung đột này phải dừng lại. Xung đột này đã và đang rất tàn khốc, người dân Mỹ đứng về phía người dân Ukraine" - bà Jill Biden nói.

Đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden gặp bà Olena Zelenska - phu nhân của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại một trường học ở TP Uzhorod thuộc tỉnh Zakarpattia, miền tây Ukraine ngày 8-5. Ảnh: AP

Đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden gặp bà Olena Zelenska - phu nhân của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại một trường học ở TP Uzhorod thuộc tỉnh Zakarpattia, miền tây Ukraine ngày 8-5. Ảnh: AP

Đáp lại, bà Zelenska nói rằng bà Jill Biden đã can đảm thực hiện chuyến đi.

"Chúng tôi hiểu đệ nhất phu nhân Mỹ phải đến đây giữa một cuộc xung đột, khi các hành động quân sự đang diễn ra hàng ngày, nơi tiếng còi báo động diễn ra hàng ngày ngay cả ngày hôm nay" - bà nói.

"Tất cả chúng tôi đều cảm nhận được sự ủng hộ của bà và tất cả chúng tôi đều cảm thấy sự lãnh đạo của Tổng thống Mỹ" - đệ nhất phu nhân Ukraine nói thêm.

Theo tờ The Guardian, trước khi đến Ukraine, phu nhân tổng thống Mỹ đã đến nước láng giềng Slovakia. Sau đó, bà di chuyển bằng đường bộ từ nước này đến miền tây Ukraine.

Cùng ngày, Đại sứ Mỹ tại Ukraine - bà Kristina Kvien và nhóm của bà đã đến Kiev, trong bối cảnh Ngoại trưởng Antony Blinken hứa sẽ sớm mở lại đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Ukraine.

Động thái này là bước đi mới nhất nhằm nối lại sự hiện diện đầy đủ của Mỹ ở Kiev sau khi các nhà ngoại giao rời khỏi đây và chuyển một số hoạt động đến TP Lviv với lý do lo ngại an ninh.

Theo một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Mỹ, chuyến đi của Đại sứ Mỹ và các nhân viên đại sứ quán được tổ chức để kỷ niệm Ngày Chiến thắng ở châu Âu. Quan chức này lưu ý đây chỉ là một chuyến thăm tạm thời và không báo hiệu việc mở cửa lại đại sứ quán.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã và đang áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Nga và gây áp lực buộc Tổng thống Vladimir Putin phải chấm dứt chiến dịch quân sự.

Tổng thống Mỹ đã không đến Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra. Tuy nhiên, các quan chức hàng đầu khác của Mỹ, bao gồm Ngoại trưởng Antony Blinken, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin và Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã đến thăm Kiev trong hai tuần qua.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.