Đề nghị Quảng Tây mở hết cửa khẩu nhập hàng nông sản

(PLO)- Hiện Quảng Tây (Trung Quốc) có biên giới với bốn tỉnh của Việt Nam với 9 cặp cửa khẩu nhưng mới có 6/9 cặp cửa khẩu được xuất nhập khẩu rau củ quả.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 31-5, Bộ NN&PTNT cho biết, Thứ trưởng Trần Thanh Nam đang dẫn đầu đoàn công tác của Bộ sang làm việc tại tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Trong ngày 30-5, Thứ trưởng Nam cùng đoàn công tác đã hội đàm với ông Hứa Hiển Huy, Phó Chủ tịch Khu tự trị Dân tộc Choang tỉnh Quảng Tây. Sau đó đoàn tiếp tục làm việc với ông Vương Vị Băng, Cục trưởng Hải quan Nam Ninh để thúc đẩy xuất nhập khẩu nông sản Việt Nam với Quảng Tây.

Một trong những nội dung làm việc được hai bên đề cập đến là vấn đề thông quan nông sản giữa hai nước.

Ông Vương Vị Băng, Cục trưởng Hải quan Nam Ninh cho biết, do đang vào mùa cao điểm của các loại trái cây như sầu riêng, xoài nên tình hình thông quan tại các cửa khẩu có dấu hiệu quá tải, vượt quá năng lực của các khu vực cửa khẩu. Tuy nhiên, với những nỗ lực của hai bên, tình trạng thông quan hàng hóa vẫn được duy trì bình thường.

Thứ trưởng Trần Thanh Nam dẫn đầu Đoàn công tác Bộ NN&PTNT làm việc với Cục Hải quan Nam Ninh, Tổng cục Hải quan Trung Quốc tại Quảng Tây, ngày 30-5. Ảnh: Cao Trần.

Thứ trưởng Trần Thanh Nam dẫn đầu Đoàn công tác Bộ NN&PTNT làm việc với Cục Hải quan Nam Ninh, Tổng cục Hải quan Trung Quốc tại Quảng Tây, ngày 30-5. Ảnh: Cao Trần.

Để nâng cao năng lực thông quan cho các cửa khẩu, Cục trưởng Hải quan Nam Ninh đưa ra ba đề xuất với Thứ trưởng Trần Thanh Nam.

Một là đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường giao lưu và thiết lập mối quan hệ hợp tác chặt chẽ hơn. Hai là tăng cường nghiên cứu đưa hệ thống cửa khẩu thông minh vào hoạt động thí điểm. Ba là tiếp tục tạo thuận lợi cho thương mại nông sản nói riêng và thúc đẩy phát triển thương mại Việt Nam – Trung Quốc nói chung.

Về phía đoàn Việt Nam, Thứ trưởng Trần Thanh Nam đánh giá ý tưởng cửa khẩu số, hải quan thông minh rất hay. Tuy nhiên, Thứ trưởng đề xuất phía Hải quan Nam Ninh sớm xây dựng đề án cụ thể vì ở khu vực cửa khẩu có nhiều đơn vị cùng làm nhiệm vụ chứ không phải chỉ Bộ NN&PTNT.

Ngoài ra, trước tình trạng một số cửa khẩu đang quá tải, Thứ trưởng Trần Thanh Nam đề xuất cần có thêm sự trao đổi thông tin giữa các đơn vị ở cửa khẩu để thông quan được thuận lợi hơn.

Thứ trưởng Nam đề nghị phía Quảng Tây ưu tiên thông quan sớm cho một số mặt hàng nông sản, vì nhiều nông sản không thể chờ lâu, ảnh hưởng đến chất lượng.

Bên cạnh đó, Quảng Tây có biên giới với bốn tỉnh của Việt Nam với 9 cặp cửa khẩu nhưng mới 6/9 cặp cửa khẩu được xuất nhập khẩu rau củ quả.

Thứ trưởng Nam kiến nghị Hải quan Nam Ninh xem xét, mở rộng quy mô xuất nhập khẩu rau củ quả lên toàn bộ 9 cặp cửa khẩu, giảm áp lực cho các cửa khẩu truyền thống, tránh ùn tắc, giảm chi phí. Điều này sẽ đem lại thuận lợi cho cả hai bên.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.