Đề nghị bồi thường cho cổ động viên bị 'bỏ rơi' tại Malaysia

(PLO)- Đề nghị bồi thường 100% tiền vé, vé máy bay và chi phí thiệt hại của các cổ động viên đã sang tận Bukit Jalil dù có vé nhưng không vào xem trực tiếp trận đấu.

Liên quan đến vụ việc hàng trăm cổ động viên từ Việt Nam đến sân vận động Bukit Jalil (Malaysia) cổ vũ tuyển Việt Nam trong trận chung kết lượt đi ngày 11-12 dù có vé nhưng không được vào xem trực tiếp trận đấu, ông Hoàng Đức Huy, Phó Giám đốc Công ty du lịch TransViet, cho biết: Mới đây Công ty du lịch TransViet đã có buổi gặp gỡ trao đổi thẳng thắn với trưởng đại diện của Tổng cục Du lịch Malaysia tại Việt Nam.

Đồng thời, TransViet cũng trao cho đại diện của Tổng cục Du lịch Malaysia tại Việt Nam văn bản kiến nghị của công ty lên Tổng cục Du lịch Malaysia, Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia, Hiệp hội bóng đá Malaysia, Ban tổ chức trận chung kết lượt đi... yêu cầu các nhà chức trách phía Malaysia lên tiếng xin lỗi chính thức đến cổ động viên Việt Nam; bồi thường cho các cổ động viên Việt Nam, trong đó có 99 khách hàng của TransViet bao gồm 100% tiền vé, vé máy bay và chi phí thiệt hại của các cổ động viên.

Tại buổi gặp gỡ, đại diện Tổng cục Du lịch Malaysia tại Việt Nam rất cầu thị tiếp nhận các thông tin từ phía TransViet và cam kết sẽ chuyển về cơ quan chủ quản để xem xét giải quyết và sớm có câu trả lời cho các cổ động viên Việt Nam cũng như khách hàng của TransViet.

Theo ông Huy, trong trận chung kết lượt đi Việt Nam-Malaysia ngày 11-12, dù các cổ động viên Việt Nam đã có mặt trước khi trận đấu diễn ra hai tiếng đồng hồ nhưng bị từ chối vào trong sân vận động với lý do kín chỗ ngay tại dãy ghế dành cho đoàn TransViet tại cửa 1D-114. Ngay cả khi trận đấu diễn ra hơn 20 phút, hơn 500 người bị bỏ rơi ngoài cổng, thậm chí phải đứng lên cầu thang nhìn vào phía trong sân bóng. 

“Không thể tin được việc phải trả hàng trăm USD cho tiền vé máy bay và 10 USD cho vé trận đấu... để chỉ xem qua màn hình”, ông Huy bức xúc nói.

Một số hình ảnh cổ động viên Việt Nam bị bỏ rơi ngoài sân vận động Bukit Jalil trong trận chung kết lượt đi Việt Nam-Malaysia ngày 11-12. 

Đại diện Tổng cục Du lịch Malaysia tại Việt Nam (trái) nhận văn bản kiến nghị của lãnh đạo Công ty du lịch TransViet.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.