Để mở rộng kho vũ khí, các nhà sản xuất vũ khí Nga tăng số ngày số giờ làm việc

(PLO)- Lãnh đạo công đoàn địa phương tỉnh Sverdlovsk (Nga) cho biết Moscow tăng số giờ làm việc của các doanh nghiệp quốc phòng lên 12 giờ/ngày.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-12, ông Andrey Vetluzhskykh - lãnh đạo các công đoàn địa phương tỉnh Sverdlovsk cho biết các doanh nghiệp quốc phòng tại tỉnh này đang phải tăng số giờ làm việc để mở rộng kho vũ khí của quân Moscow trên chiến trường tại Ukraine, đài RT đưa tin.

Cụ thể, ông Vetluzhskykh nói rằng hiện các doanh nghiệp quốc phòng tại Nga đang bận rộn thực hiện mệnh lệnh quốc phòng của chính phủ “làm việc 6 ngày/tuần thay vì 5 ngày” như trước để đảm bảo nguồn cung quốc phòng cho các lực lượng Nga.

Bên trong một xưởng sản xuất xe tăng của tỉnh Sverdlovsk, Nga. Ảnh: TELEGRAM

Bên trong một xưởng sản xuất xe tăng của tỉnh Sverdlovsk, Nga. Ảnh: TELEGRAM

Ông Vetluzhskykh nói thêm rằng số giờ làm việc của người lao động cũng tăng lên. Theo đó, trong trường hợp cần thiết phải sản xuất thì thời gian làm việc của mỗi người lao động sẽ tăng lên 4 giờ. Điều này có nghĩa là mỗi người sẽ làm việc 12 giờ/ngày.

Ông cho biết thêm rằng trước tình hình làm việc như hiện tại, các doanh nghiệp quốc phòng tại địa phương có thể kêu gọi những công nhân đang trong kỳ nghỉ trở lại làm việc và thậm chí là từ chối cho công nhân nghỉ phép. Ông nhấn mạnh thêm rằng điều này chỉ áp dụng cho ngành công nghiệp quốc phòng và sẽ không ảnh hưởng gì đến các ngành khác.

Theo ông Vetluzhskyk, trước yêu cầu trên của chính phủ, nhân viên của các doanh nghiệp trên sẽ được trả công xứng đáng khi họ hoàn thành tốt công việc của mình.

Theo RT, khu vực tỉnh Sverdlovsk là trung tâm công nghiệp quốc phòng lớn nhất của Nga với hơn 100 doanh nghiệp. Các doanh nghiệp này chủ yếu sản xuất các loại khí tài quân như xe bọc thép, pháo, các thiết bị điện tử và nhiều hệ thống phòng không cho các lực lượng Moscow.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.