Để bạn uống rượu tới chết, 3 nữ ‘bạn nhậu’ ra tòa

(PLO)- Một tòa án ở Trung Quốc ra phán quyết yêu cầu 3 cô bạn nhậu phải bồi thường 100.000 nhân dân tệ (14.000 USD) vì không ngăn cản để một cô bạn uống quá nhiều dẫn đến tử vong do ngộ độc rượu.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 26-12, tòa án TP Nam Xương (tỉnh Giang Tây, Trung Quốc) ra phán quyết yêu cầu 3 cô gái phải bồi thường cho gia đình một người bạn của họ 100.000 nhân dân tệ (14.000 USD) vì đã không cản bạn mình trong lúc nhậu, để cô bạn này uống nhiều đến mức ngộ độc rượu rồi tử vong, theo tờ South China Morning Post.

Sự việc xảy vào ngày 21-5. Cô gái tên Tiểu Thu cùng hai cô bạn là Từ Điềm và Trần Đóa đến nhà người bạn tên Vương Kỳ để uống rượu. Cuộc nhậu này được tổ chức nhằm an ủi cô gái Tiểu Thu đang thất tình.

Do quá buồn, cô Tiểu Thu uống hết nửa lít rượu Bạch Tửu (một loại rượu nổi tiếng có nồng độ cao ở Trung Quốc). Cô Vương Kỳ uống khoảng 1 xị. Hai cô bạn còn lại không uống.

Cô gái tử vong vì ngộ độc rượu sau khi thất tình, 3 ‘bạn nhậu’ phải bồi thường hàng chục ngàn USD
Cô bạn tử vong vì ngộ độc rượu sau khi thất tình, 3 nữ "bạn nhậu" phải bồi thường 14.000 USD. Ảnh minh họa: SHUTTERSTOCK

Tàn cuộc nhậu, cô Từ Điềm đỡ cô Tiểu Thu lên ô tô nghỉ ngơi. Đến 5 giờ sáng hôm sau, cô Từ Điềm thức dậy và phát hiện bạn mình không còn thở.

Cô Từ Điềm vô cùng sợ hãi và vội vàng gọi xe cấp cứu.

Tại bệnh viện, các bác sĩ cho biết cô Tiểu Thu đã chết khoảng 1 giờ trước đó vì ngừng tim và ngừng hô hấp do ngộ độc rượu.

Đến tháng 6, cha mẹ của cô Tiểu Thu khởi kiện 3 cô bạn trên vì cho rằng 3 cô này phải chịu trách nhiệm về cái chết của con gái họ.

Tại phiên tòa, thẩm phán kết luận cô Vương Kỳ phải trả 60.000 nhân dân tệ (8.500 USD) vì đã không ngăn bạn mình uống rượu và không hoàn thành nghĩa vụ hỗ trợ cho cô Tiểu Thu.

2 cô gái còn lại mỗi người bị yêu cầu bồi thường 20.000 nhân dân tệ (hơn 2.000 USD) vì còn tỉnh táo nhưng không đưa nạn nhân đến bệnh viện ngay lúc đó.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.