Đây mới là lý do Nga đưa quân tới Venezuela

(PLO)- Ngoại trưởng Nga cho biết quân nhân Nga đang ở Venezuela là hợp pháp, họ đang giúp bảo dưỡng các thiết bị quân sự được Moscow bán cho Caracas trước đó.

“Chúng tôi đã giải thích những gì quân nhân của chúng tôi đang làm ở Venezuela, trên cơ sở hoàn toàn chính đáng và hợp pháp, đó là bảo dưỡng trang thiết bị quân sự mà chúng tôi đã bàn giao cho Caracas theo các thỏa thuận liên chính phủ được quốc hội Venezuela thông qua và phù hợp với hiến pháp nước này", Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 31-3 nói trong một cuộc phỏng vấn phát sóng trên đài Rossiya-1.

Tiêm kích đa nhiệm Su-30MKV của Nga tham gia một lễ diễu hành quân sự ở Venezuela năm 2017. Ảnh: AFP

Một nguồn tin ngoại giao ở Caracas nói với hãng tin Sputnik rằng một nhóm binh sĩ Nga hôm 23-3 đã đến thủ đô Caracas để tham gia các cuộc tham vấn với các quan chức của Venezuela về hợp tác công nghiệp quốc phòng. Theo các báo cáo truyền thông Venezuela, hai máy bay Nga chở 99 binh sĩ Nga đã đến Caracas cùng với 35 tấn hàng hóa.

Hôm 27-3, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Nga cần rút khỏi Venezuela. Trước đó, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trong một cuộc điện đàm với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov đã lên án “việc Nga tiếp tục triển khai quân” ở quốc gia Mỹ La-tinh này.

Trong khi đó, Đặc phái viên Mỹ về Venezuela Elliott Abrams cảnh báo Mỹ có thể sẽ áp thêm lệnh trừng phạt vào Nga với nhiều biện pháp, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế, nhằm đáp trả vụ Moscow điều quân tới Caracas.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 28-3 nói rằng sự hiện diện của binh sĩ Nga ở Venezuela là hoàn toàn hợp pháp và phù hợp với thỏa thuận quốc phòng giữa Moscow và Caracas. Bà Zakharova thêm rằng Nga tiếp tục duy trì binh sĩ ở Venezuela tùy nhu cầu của chính phủ hai nước.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.