Đầu tư của Mỹ tại Việt Nam có thể cao hơn con số công bố

(PLO)- Bộ Kế hoạch và Đầu tư thống kê vốn đầu tư của Mỹ tại Việt Nam năm qua ở mức 11,4 tỷ USD, nhưng cựu đại sứ Ted Osius cho rằng con số thực tế lớn hơn...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong năm 2023, vốn FDI từ các nhà đầu tư châu Á vẫn chiếm tỉ trọng lớn, trong đó riêng Singapore, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông, Đài Loan đã chiếm tới 78,8% tổng vốn đầu tư vào Việt Nam.

Đầu tư của Mỹ tại Việt Nam cao hơn con số công bố
Ông Ted Osius, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN, từng là Đại sứ Mỹ tại Việt Nam.

Trong thứ tự này, tổng vốn đầu tư của Mỹ tại Việt Nam chỉ đứng thứ 11 trong tổng số 143 quốc gia và vùng lãnh thổ đang hiện diện tại quốc gia năng động khu vực Đông Nam Á này, với 1.286 dự án còn hiệu lực với tổng số vốn đăng kí 11,7 tỉ USD.

Sang hai tháng đầu năm 2024, các nhà đầu tư từ 48 quốc gia và vùng lãnh thổ đổ vốn vào Việt Nam, trong đó Singapore dẫn đầu với tổng số vốn hơn 2,08 tỷ USD, chiếm 48,5% tổng vốn đầu tư, gấp hơn 2,1 lần so với cùng kỳ 2023. Hồng Kông đứng thứ hai với gần 525,7 triệu USD, chiếm 12,2% tổng vốn đầu tư, gấp gần 5,1 lần so với cùng kỳ, tiếp theo là Nhật Bản, Trung Quốc… Mỹ vẫn nằm ngoài danh sách năm nước/vùng lãnh thổ đầu tư nhiều nhất vào Việt Nam.

Không ít ý kiến cho rằng vị trí ấy chưa tương xứng với tiềm lực của Mỹ cũng như quan hệ của nền kinh tế số một thế giới này với Việt Nam khi đã được nâng cấp lên cấp độ cao nhất.

Tuy nhiên, cựu đại sứ Mỹ tại Việt Nam, ông Ted Osius, giờ là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC) lại có đánh giá khác

Tại cuộc họp báo chiều 18-3 nhân dịp hơn 50 doanh nghiệp Mỹ đến Việt Nam tìm kiếm cơ hội làm ăn, ông Osius cho rằng giá trị Mỹ trong đầu tư nước ngoài tại Việt Nam cần phải tính tới hoạt động của các công ty đa quốc gia, chẳng hạn như Pepsi Co và CocaCola. Hai hãng nước giải khát này là doanh nghiệp Mỹ, nhưng khoản đầu tư, làm ăn của họ ở Việt Nam lại được tính theo trụ sở khu vực Đông Nam Á, đặt tại tại Singapore.

Đồng tình với quan điểm trên, ông Vũ Tú Thành - Phó giám đốc điều hành USABC lưu ý rằng những doanh nghiệp Mỹ, chẳng hạn trong lĩnh vực điện tử, giày da, may mặc, có chuỗi sản xuất toàn cầu thì họ không đầu tư vào Việt Nam dưới hình thức lập nhà máy trực tiếp.

Thay vào đó, họ yêu cầu nhà cung cấp phải sản xuất tại Việt Nam. Đầu tư vào các chuỗi giá trị như vậy có thể lên đến hàng chục tỷ USD. Vì vậy, thống kê đầu tư nước ngoài tại Việt Nam phải tính cho Mỹ cả những khoản như vậy.

Không đưa ra con số cụ thể, nhưng cả ông Vũ Tú Thành và Ted Osius đều cho rằng tổng giá trị đầu tư của Mỹ tại Việt Nam thực tế cao hơn rất nhiều so với con số 11,4 tỷ USD của năm 2023 được công bố.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.