Đầu năm, Việt Nam đối phó hai vụ kiện phá giá

(PL)- Theo thông tin từ Cục Quản lý Cạnh tranh (Bộ Công Thương), sản phẩm tuabin điện gió và sản phẩm mắc áo bằng thép của Việt Nam nhập khẩu vào Hoa Kỳ vừa bị khởi kiện chống bán phá giá.

Trong đó, mắc áo bằng thép bị bên kiện cho là phá giá từ 83% đến 160%. Đặc biệt, sản phẩm này bị “kiện kép”, vừa bị kiện chống bán phá giá, vừa bị kiện chống trợ cấp. Đây là sản phẩm thứ ba bị “kiện kép”, sau túi nhựa và ống thép.

Việc mắc áo bằng thép bị kiện phá giá đã được cảnh báo trước. Giữa năm 2010, sản phẩm này bị kiện về lẩn tránh thuế. Bên kiện cho rằng doanh nghiệp Trung Quốc đang bị áp thuế chống bán phá giá nên đã chuyển đầu tư sang Việt Nam để gia công mắc áo, lấy xuất xứ Việt Nam, tránh thuế chống bán phá giá. Cuối tháng 10-2011, Bộ Thương mại Hoa Kỳ điều tra xong, khẳng định có hiện tượng lẩn tránh thuế.

Tuabin điện gió được dùng để chuyển năng lượng gió thành điện. Bên kiện đã sử dụng các số liệu chi phí sản xuất ở Ấn Độ và cho rằng tuabin điện gió do Việt Nam sản xuất đã bán phá giá với biên độ gần 60%.

Bộ Thương mại Hoa Kỳ sẽ xem xét đơn kiện và sau 20 ngày sẽ đưa ra quyết định khởi xướng điều tra hoặc không.

Q.NHƯ

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.