Đầu năm, Hàn Quốc và Iran lại bàn về khoản 7 tỉ USD Seoul giữ của Tehran

(PLO)- Iran đã nhiều lần yêu cầu các nước giải phóng số tài sản của mình bị đóng băng ở các nước này theo lệnh trừng phạt của Mỹ, bao gồm khoản tiền 7 tỉ USD tại Hàn Quốc. 

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc hôm 4-1 cho biết một quan chức ngoại giao cấp cao của họ sẽ đến Vienna trong tuần này để đàm phán về cách giải quyết những tài sản bị đóng băng của Iran tại quốc gia này với Tehran và các nước khác.

Thông báo trên được đưa ra trong bối cảnh các cuộc đàm phán gián tiếp giữa Iran và Mỹ để cứu vãn thỏa thuận hạt nhân Iran 2015, hay còn gọi là Kế hoạch hành động toàn diện chung (JCPOA), đã được nối lại vào ngày 3-1, Reuters đưa tin.

Quan chức ngoại giao từ tất cả các bên cho biết họ đang hy vọng sẽ có một bước đột phá vào cuối tháng 1 hoặc đầu tháng 2, song còn nhiều sự khác biệt cùng những bất đồng quan điểm các bên vẫn chưa được giải quyết.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Choi Jong-kun có thể là một tín hiệu tích cực. Iran đã nhiều lần yêu cầu các nước giải phóng các tài sản bị đóng băng của mình theo lệnh trừng phạt của Mỹ, bao gồm khoản tiền 7 tỉ USD tại Hàn Quốc. 

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho hay phái đoàn của họ "sẽ tìm cách giải quyết vấn đề tài sản bị đóng băng của Iran" ở nước này thông qua những cuộc tham vấn bên lề các cuộc đàm phán hạt nhân với Iran, với sự phối hợp của Mỹ, Pháp, Đức và Anh.

Quốc kỳ Iran ở trước tòa nhà trụ sở Liên Hợp Quốc tại Vienna, Áo, ngày 24-5-2021. Ảnh: REUTERS

Vòng đàm phán thứ tám, vòng đàm phán đầu tiên dưới thời tân Tổng thống Iran Ebrahim Raisi, đã bắt đầu trở lại vào ngày 3-1 sau khi các bên bổ sung một số yêu cầu mới của Iran vào văn bản đàm phán.

Việc phía Iran từ chối gặp trực tiếp các quan chức Mỹ đã khiến những quốc gia khác có liên quan, bao gồm cả Nga và Trung Quốc, phải trở thành cầu nối giữa hai nước.

Về phía mình, chính quyền Washington bày tỏ sự thất vọng với động thái này của Tehran, nói rằng việc này làm chậm quá trình đàm phán và nghi ngờ Iran chỉ đơn giản đang cố tình để câu giờ.

Các quốc gia phương Tây khác cũng cho rằng tiến độ hiện tại của quá trình đàm phán đang diễn ra quá chậm và các bên chỉ còn "vài tuần chứ không phải vài tháng" trước khi thỏa thuận này trở nên vô nghĩa.

Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm 4-1 một lần nữa cảnh báo Iran rằng họ đã không còn nhiều thời gian để cứu vãn thỏa thuận này.

Hiện các bên vẫn chưa đạt được sự thống nhất về phần còn lại của thỏa thuận, bao gồm việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Tehran để đổi lấy những hạn chế đối với các hoạt động nguyên tử của nước này.

Trước đó, vào năm 2018, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rút Washington ra khỏi thoả thuận, tái áp đặt các lệnh trừng phạt lên Tehran. Đáp trả lại, Iran sau đó đã vi phạm nhiều điều khoản của thỏa thuận.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.