Dầu được tái chế chứa rất nhiều chất độc

(PLO) -  Ngày 16-9, trao đổi với phóng viên, PGS-TS Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công nghệ sinh học và thực phẩm, trường Đại học Bách khoa (Hà Nội), cho biết Việt Nam trước đây đã phát hiện một cơ sở sản xuất dầu ăn từ cống rãnh tại TP.HCM.

Theo ông Thịnh, trong nước thải sinh hoạt hàng ngày người dân xả nước trực tiếp xuống cống rãnh, mỡ thừa không hòa tan trong nước vì thế nó sẽ nổi lên trên bề mặt. “Đó chính là lý do tại sao một số cơ sở sản xuất lại dùng nước cống rãnh, hay nói cách khác là vớt mỡ nổi ở cống rãnh để sản xuất dầu ăn” – ông Thịnh lý giải.

Ông Thịnh cho biết ở các nước phát triển họ thường thu hồi dầu mỡ dưới các cống rãnh để xử lý môi trường hoặc để tái chế, bôi trơn, rửa máy. “Việc dùng váng nổi của dầu mỡ thực phẩm tái chế thành dầu mỡ ăn hàng ngày là việc làm quá nguy hiểm. Khi dầu mỡ vào nước, nó rất dễ bị hòa tan và nhiễm rất nhiều các chất độc khác nhau, thêm vào đó là việc vi khuẩn thâm nhập. Như vậy là ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe người dùng” - ông Thịnh nói.

Ông Thịnh khuyến cáo người dân không nên ham rẻ mà mua những thứ dầu mỡ không rõ nguồn gốc.

 Dầu ăn chế biến từ nước thải

Như Pháp luật TP.HCM phản ánh, cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm của Đài Loan cho biết có tới hơn 1.200 doanh nghiệp địa phương sử dụng dầu bẩn được làm từ rác thải, cống rãnh do Tập đoàn Chang Guann sản xuất, trong đó có các công ty thực phẩm lớn của Đài Loan. Các sản phẩm nhiễm bẩn đã được xuất sang 12 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm Mỹ, Pháp, Úc, New Zealand, Brazil, Chile, Argentina, Nam Phi, Việt Nam, Singapore, Hong Kong và Trung Quốc.

 Dầu ăn bẩn ở Đài Loan đang gây náo động thị trường

 Sau khi nhân được thông tin, Cục An toàn thực phẩm đã rà soát danh sách các sản phẩm dầu ăn, sản phẩm từ dầu ăn của Đài Loan được công bố nhập khẩu vào Việt Nam. Cục An toàn thực phẩm đã yêu cầu công ty TNHH Dịch vụ Thương Mại Cửu Hương (TP.HCM) dừng lưu thông và thu hồi hai sản phẩm chứa dầu bẩn của Công ty Wei Chuan, Đài Loan trước ngày 20-9.

Hai sản phẩm bị thu hồi là dưa chuột trộn thịt lợn đóng hộp loại 170g, số lượng 240 thùng và sốt thịt cay, đóng hộp loại 150g, số luợng 240 thùng. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.