Đạt được thỏa thuận với Mỹ, bà Mạnh Vãn Châu chính thức được thả về Trung Quốc

(PLO)- Giám đốc tài chính của công ty Huawei, bà Mạnh Vãn Châu đạt được thỏa thuận với công tố viên Mỹ, cho phép bà có thể rời Canada để trở về Trung Quốc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-9, Giám đốc tài chính của công ty Huawei Technologies Co., bà Mạnh Vãn Châu đã đạt được thỏa thuận với công tố viên Mỹ, trong đó cho phép bà có thể rời Canada và trở về Trung Quốc.

Theo hãng tin Reuters, hiện bà đang trên máy bay quay về Trung Quốc sau khi bị quản thúc tại gia ở Vancouver trong gần ba năm.

Cụ thể, bà Mạnh đã dự phiên xử trực tuyến với Tòa án Brooklyn (Mỹ) vào ngày 24-9 để giải quyết các cáo buộc và yêu cầu dẫn độ từ phía Mỹ.

Sau phiên xử, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết họ đã đạt được thỏa thuận hoãn truy tố. Các công tố viên cho biết nếu bà tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận, các cáo buộc cuối cùng sẽ bị xóa bỏ vào tháng 12-2022. Điều này đồng nghĩa với việc bà sẽ không có tiền án.

Bà Mạnh Vãn Châu. Ảnh: IAN YOUNG

Bộ Tư pháp cũng rút lại yêu cầu dẫn độ bà Mạnh từ Canada sang Mỹ.

Quyền Luật sư Mỹ Nicole Boeckmann cho biết: "Bà Mạnh đã nhận trách nhiệm về vai trò chính của mình trong việc thực hiện một kế hoạch lừa đảo một tổ chức tài chính toàn cầu".

Hai giờ sau phiên xét xử, bà lên chuyến bay không theo lịch trình của hãng Air China 777, cất cánh từ Sân bay Quốc tế Vancouver lúc 4 giờ 29 chiều giờ địa phương để quay về Trung Quốc, theo một nguồn tin sân bay.

Các thiết bị theo dõi radar cho thấy chiếc máy bay bay thẳng về phía Bắc qua Bắc Cực, do đó tránh không phận Alaska của Mỹ. Nó dự kiến sẽ hạ cánh xuống Thâm Quyến vào khoảng 7 giờ tối ngày 25-9.

Bà Mạnh bị bắt tại sân bay Vancouver vào ngày 1-12-2018, theo lệnh của Mỹ và bị truy tố về cáo buộc cung cấp thông tin sai cho ngân hàng HSBC về các giao dịch kinh doanh của Huawei ở Iran, cũng như vi phạm các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với quốc gia Trung Đông.

Dù bị quản thúc tại gia ở Vancouver, bà Mạnh tiếp tục thực hiện vai trò giám đốc tài chính của Huawei và vẫn giữ mối quan hệ chặt chẽ với các giám đốc điều hành khác, các nguồn tin tại công ty cho biết.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.