Đặt cược 2 tỉ nếu đường Nguyễn Hữu Cảnh không hết ngập
TÁ LÂM
(PLO)- Một công ty cam kết nếu không chống ngập thành công thì công ty chịu trách nhiệm, thậm chí còn đặt cược thêm 2 tỉ đồng để trả lại mặt bằng sử dụng lắp đặt máy bơm cho TP.HCM.
Trưa 24-6, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì buổi làm việc về dự án chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh của Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghiệp Quang Trung.
Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghiệp Quang Trung Nguyễn Tăng Cường cho rằng để giải quyết hết các điểm ngập của TP hiện nay chỉ có giải pháp sử dụng hệ thống bơm thông minh.
Bí thư Nguyễn Thiện Nhân nghe giải pháp chống ngập của Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghiệp Quang Trung.
Theo đề xuất của Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghiệp Quang Trung, nếu áp dụng giải pháp bơm hút nước thì máy bơm ly tâm sẽ được đặt tại một số vị trí. Máy bơm ly tâm có thể hút nước với công suất tối đa 96.000 m3/giờ, hoạt động bằng dầu hoặc điện. Bơm hoạt động hiệu quả trong điều kiện nước thải trong cống có độ nhớt cao và các tạp chất như: Nước bùn đất, rác, túi bóng, hộp thức ăn…
Trước khi bơm đẩy nước ra ngoài sông thì nước cống sẽ được tách các tạp chất ra thông qua hệ thống vớt rác tự động và đưa vào các thùng đựng rác để chờ vận chuyển mang chôn lấp. Ngoài ra, hệ thống bơm còn có công dụng khi nước triều dâng cao hơn so với mực nước trong cống thì có hệ thống van một chiều tự động sẽ đóng lại. Trong thời điểm lúc đóng lại có mưa lớn thì bơm vẫn hoạt động bình thường đẩy nước ra ngoài sông có hiệu quả. Bơm còn được trang bị hệ thống báo động mức nước trong cống đến người vận hành và người quản lý người vận hành.
Theo ông Cường, nếu áp dụng giải pháp bơm này sẽ mang lại một số kết quả như: Giá thành đầu tư chỉ bằng 10%-15% so với công nghệ truyền thống, rút ngắn thời gian đầu tư và thi công, mang lại hiệu quả tức thời. Cạnh đó, chi phí nguyên liệu để vận hành thấp (tối đa không quá 5 triệu đồng cho một đợt chống ngập), góp phần bảo vệ môi trường do được gắn hệ thống tách và vớt rác tự động…
“Chúng tôi được biết TP.HCM dành gần 73.000 tỉ đồng chống ngập thì giải pháp bơm thông minh sẽ tiết kiệm được khoảng 60.000 tỉ đồng, chắc chắn sẽ giải quyết hết ngập” - ông Cường nói và cam kết sẽ bỏ ra toàn bộ chi phí lo đầu tư công nghệ, máy móc, lắp đặt, vận hành… Nếu không thành công thì công ty ông tự chịu trách nhiệm, thậm chí còn đặt cược thêm 2 tỉ đồng để trả lại mặt bằng sử dụng lắp đặt máy bơm cho TP.HCM.
Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Văn Khoa cho rằng vấn đề xử lý ngập ở đường Nguyễn Hữu Cảnh là bức thiết vì quá bức xúc trong xã hội nhưng cách làm như thế nào cho hợp lý. “Với hệ thống máy bơm của Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghiệp Quang Trung có thể áp dụng giải quyết ngập cho đường Nguyễn Hữu Cảnh” - ông Khoa nói.
Khi vừa mới làm Bí thư TP.HCM, ông Nguyễn Thiện Nhân đã đi thị sát đường Nguyễn Hữu Cảnh.
Phát biểu kết luận, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết trong nhiều năm qua việc giải quyết ngập cho TP đã áp dụng nhiều giải pháp nhưng chưa mang hiệu quả nên việc áp dụng giải pháp công nghệ chống ngập mới là cần thiết.
Vừa qua, TP.HCM rất quan tâm tìm hiểu về công nghệ chống ngập của Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghiệp Quang Trung để ứng dụng trong điều kiện tình hình thực tế của TP. Tuy nhiên, ông Nhân cho rằng do đây là dự án công nghệ mới nên bước đầu sử dụng thí điểm thông qua hình thức thuê dịch vụ.
Do đó, Bí thư Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu các sở, ngành liên quan chuẩn bị các điều kiện như: Gia cố lại hệ thống đường cống, xác định thống nhất giá thuê, điểm đặt máy sao cho thuận lợi nhất...
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Vào mùa khô, nhiều gia đình phải gùi từng can nước từ khe suối về sinh hoạt; đến mùa mưa lại đối mặt với nguồn nước đục, tiềm ẩn nguy cơ mất vệ sinh.
(PLO)- Không dừng lại ở việc phản ánh bề nổi của sự kiện, báo Pháp Luật TP.HCM luôn đi thẳng vào phân tích, mổ xẻ các điểm nghẽn của môi trường đầu tư, bóc tách những bất cập trong cơ chế quản lý với tinh thần xây dựng.
(PLO)- Sau khi hoàn thành mục tiêu đưa vào khai thác hơn 3.000 km đường bộ cao tốc, ngành xây dựng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mới với mục tiêu hoàn thành khoảng 5.000 km cao tốc vào năm 2030.
(PLO)- Từ ngày 1-7, nhiều quy định mới về trật tự, an toàn giao thông đường bộ quan trọng như lắp ghế trẻ em trên xe ô tô cá nhân, bỏ giới hạn thời gian lái xe của tài xế…chính thức được áp dụng.
(PLO)- Mang rác tái chế đổi lấy quà, thanh toán tiền rác qua ứng dụng... là những hoạt động thiết thực vừa được chính quyền và người dân phường Sài Gòn đồng loạt triển khai nhằm bảo vệ môi trường sống.
(PLO)- Thủ tướng Lê Minh Hưng giao Tổng Thanh tra Chính phủ phối hợp với Bộ NN&MT, Bộ Công an tổ chức thanh tra chuyên đề về vật liệu xây dựng tại các địa phương nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, xử lý nghiêm các vi phạm.
(PLO)- Học viên thi giấy phép lái xe ô tô sẽ không còn phải thi mô phỏng các tình huống giao thông trên máy tính. Tuy nhiên, nội dung này vẫn được giữ lại trong chương trình đào tạo.
(PLO)- Trong thời gian tới, khi hoàn thành các thủ tục về quy hoạch, chủ trương đầu tư... Khu hành chính TP Cần Thơ, UBND TP sẽ công bố, công khai đầy đủ thông tin để người dân và các tổ chức liên quan được biết…
(PLO)- Bộ Xây dựng đang sửa đổi Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản cùng nhiều quy định liên quan theo hướng ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê. Mục tiêu là tạo thêm nguồn cung nhà ở giá hợp lý, đáp ứng nhu cầu của người lao động.
(PLO)- Hơn 500 y bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế sẽ được đưa đón mỗi ngày bằng đôi tàu hỏa chuyên dụng giữa Hà Nội và cơ sở Bệnh viện Bạch Mai tại Ninh Bình.
(PLO)- Từ ngày 4-7, TP.HCM chính thức đưa vào hoạt động tuyến xe buýt du lịch 2 tầng thoáng nóc không trợ giá mang số hiệu DL06, kết nối khu vực trung tâm TP.HCM với phường Bình Trưng.
(PLO)- Hai dự án đường sắt quốc gia trên địa bàn Thủ đô là tuyến đường sắt từ ga Phú Xuyên đến ga Ngọc Hồi và tuyến đường sắt vành đai phía đông kết nối Hà Nội với Hưng Yên đang được đề xuất giao cho UBND TP Hà Nội làm cơ quan chủ quản.