Đáp trả Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ muốn mở đại sứ quán ở Jerusalem

(PLO)- Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan ngày 17-12 đã công bố ý định mở đại sứ quán chính thức của nước này ở Đông Jerusalem sau công nhận đây là thủ đô của Palestine.

Theo tờ Huriyet của Thổ Nhĩ Kỳ, tuyên bố của Tổng thống Erdogan được đưa ra sau khi Tổ chức Hợp tác Hồi giáo (IOC), với 57 quốc gia thành viên, tuần qua đã thống nhất xem Đông Jerusalem là thủ đô của Palestine. Cuộc họp khẩn cấp của IOC do Thổ Nhĩ Kỳ triệu tập đã đưa ra được Tuyên bố Istanbul gồm 23 điều, bày tỏ sự đoàn kết với Palestine, đồng thời “không công nhận và lên án ở mức cao nhất đối với quyết định đơn phương của tổng thống Mỹ” liên quan đến vấn đề Jerusalem.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan. Ảnh: Huriyet

“Chúng ta đã thừa nhận Đông Jerusalem là thủ đô của Palestine nhưng thời gian qua chúng tôi vẫn chưa thể mở đại sứ quán tại đây vì khu vực đang trong tình trạng bị chiếm đóng (bởi Israel). Theo ý Chúa trời, chúng tôi sẽ mở đại sứ quán tại đó” - ông Erdogan phát biểu tại một cuộc họp của đảng Công lý và phát triển (AKP) cầm quyền.

Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cũng trực tiếp đề cập đến quyết định của Tổng thống Mỹ Donald Trump, xem Jerusalem là thủ đô Israel và dời đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv đến đây. Ông Erdogan chỉ trích quyết định này là dựa trên quan điểm của phong trào Phục quốc Do Thái. Ông cho rằng nếu như Mỹ giữ tư tưởng “chúng tôi không công nhận” đối với Palestine thì Thổ Nhĩ Kỳ cũng sẽ “không công nhận” tương tự với quyết định của Mỹ.

Tổng thống Erdogan đồng thời cảnh báo “cái giá phải trả sẽ rất nặng nề” đối với một chiến dịch mang tính chất “Phục quốc Do Thái”. Không những thế, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ còn khẳng định đã điện đàm với Giáo hoàng Francis và được biết ông có cùng lập trường với Thổ Nhĩ Kỳ, không chấp nhận những động thái đơn phương thay đổi hiện trạng của Jerusalem.

Cùng ngày, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim đã chỉ trích Tổng thống Mỹ “tính toán sai lầm” trong vấn đề Jerusalem. “Những ai có những tính toán sai lầm về vấn đề Jerusaelem trong khu vực thì cuối cùng sẽ hối hận” - ông cảnh báo.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.