Đánh thuế toàn cầu đối với các tỉ phú, liệu có dễ?

(PLO)- Chuyên gia nhận định việc đánh thuế toàn cầu đối với các tỉ phú là điều không dễ thực hiện do những người này di chuyển nhiều nơi và phải đóng nhiều khoản thuế khác nhau.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong tuần này, Hội nghị Các bộ trưởng tài chính và Các thống đốc ngân hàng trung ương G20 diễn ra tại São Paulo (Brazil). Tại hội nghị, các nước đã bắt đầu thảo luận về mức tối thiểu trong việc đánh thuế toàn cầu đối với các tỉ phú, theo đài CNN.

Đề xuất đánh thuế toàn cầu đối với các tỉ phú

Theo Cơ quan Giám sát thuế Liên minh châu Âu (EU), những người siêu giàu ở các nước lớn đóng thuế ít hơn nhiều so với người bình thường. Theo đó, tài sản của họ hầu như không bị đánh thuế, với mức thuế suất thực tế chỉ dao động ở mức từ 0% đến 0,5%.

Đánh thuế toàn cầu đối với các tỉ phú, liệu có dễ?
Hội nghị Các bộ trưởng tài chính và Các thống đốc ngân hàng trung ương G20 tại São Paulo (Brazil). Ảnh: REUTERS

Nhiều tỉ phú đã trốn thuế, khai thác lỗ hổng trong hệ thống thuế và chuyển tài sản sang các quốc gia có thuế suất thấp hơn. Điều này đang tước đi nguồn thu nhập vô cùng cần thiết của các chính phủ, đặc biệt vào thời điểm kinh tế khó khăn.

Tại hội nghị, ông Gabriel Zucman – giám đốc Cơ quan Giám sát thuế EU – cho rằng: “Thuế lũy tiến là trụ cột chính của các xã hội dân chủ”. Ông Zucman cũng nhấn mạnh các quy định thuế nhiều lỗ hổng đã không “đánh thuế đúng cách những cá nhân có khả năng nộp thuế cao nhất”.

Tương tự, một báo cáo vào tháng trước của tổ chức phi chính phủ Oxfam ghi nhận rằng “tại các quốc gia như Brazil, Pháp, Ý, Anh và Mỹ, người siêu giàu phải trả mức thuế thực tế thấp hơn so với người lao động trung bình”. Theo Oxfam, gần 80% tỉ phú của thế giới sống ở các nước G20.

Cơ quan Giám sát thuế EU đề xuất ấn định mức tối thiểu 2% trong việc đánh thuế toàn cầu đối với các tỉ phú. Mức thuế này được đề xuất áp dụng đối với tài sản ròng của các tỉ phú – nghĩa là giá trị tài sản của họ sau khi trừ đi các khoản nợ. Cơ quan Giám sát Thuế EU ước tính việc đánh thuế như vậy có thể giúp các chính phủ thu về 250 tỉ USD mỗi năm.

Không dễ thực hiện

Theo CNN, con đường đi đến việc thực thi đánh thuế toàn cầu đối với các tỉ phú như trên có thể mất một thời gian rất dài.

danh-thue-toan-cau-doi-voi-cac-ti-phu (1).jpg
Một số tỉ phú trong danh sách những người giàu nhất thế giới năm 2023 của tạp chí Forbes. Ảnh: FORBES

“Đây chỉ là sự khởi đầu của con đường. Các cuộc đàm phán về mức thuế tối thiểu đối với các tập đoàn đã mất nhiều năm. Nhưng giờ chúng ta đã đạt được nó. Điều này đã tạo nên tiền lệ (cho việc đánh thuế toàn cầu đối với các tỉ phú)” – ông Quentin Parrinello, cố vấn chính sách cấp cao tại Cơ quan Giám sát thuế EU, nói.

Tuy nhiên, ông Arun Advani – giáo sư kinh tế tại Đại học Warwick (Anh) – cho rằng việc đặt ra mức thuế toàn cầu đối với các tỉ phú sẽ phức tạp hơn việc thực hiện so với việc đặt ra mức thuế áp dụng cho các tập đoàn.

Theo ông Advani, các công ty đa quốc gia có chi nhánh ở nhiều quốc gia, giúp dễ dàng xác định nước nào có quyền đánh thuế. Từ đó, các bên liên quan có thể dễ đánh giá liệu công ty đó có trả đủ mức thuế tối thiểu toàn cầu hay không. Ngược lại, các tỉ phú thường hay di chuyển giữa các nước và có tài sản ở nhiều nơi nên sẽ khó xác định nước nào có quyền đánh thuế họ.

Ông Advani cho biết các cá nhân cũng thường phải trả số thuế cao hơn các công ty. Điển hình, các cá nhân phải trả thuế đánh vào thu nhập và đóng góp an sinh xã hội.

“Việc hài hòa tất cả những điều đó trên phạm vi quốc tế là một điều khá khó thực hiện” – ông Advani nói.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.