Đánh con nuôi dã man vì không hoàn thành bài tập

(PLO)- Một tòa án địa phương ở TP Nam Kinh, Trung Quốc đã  tuyên sáu tháng tù đối với một bà mẹ có hành vi đánh “không thương tiếc” đối với con trai nuôi của mình do không hoàn thành bài tập về nhà.
(PLO) - Một tòa án địa phương ở thành phố Nam Kinh, Trung Quốc đã  tuyên 6 tháng tù đối với một bà mẹ có hành vi đánh “khôngthương tiếc” đối với con trai nuôi của mình do không hoàn thành bài tập về nhà.
(PLO) - Một tòa án địa phương ở thành phố Nam Kinh, Trung Quốc đã  tuyên 6 tháng tù đối với một bà mẹ có hành vi đánh “khôngthương tiếc” đối với con trai nuôi của mình do không hoàn thành bài tập về nhà.
(PLO) - Một tòa án địa phương ở thành phố Nam Kinh, Trung Quốc đã  tuyên 6 tháng tù đối với một bà mẹ có hành vi đánh “khôngthương tiếc” đối với con trai nuôi của mình do không hoàn thành bài tập về nhà.
(PLO) - Một tòa án địa phương ở thành phố Nam Kinh, Trung Quốc đã  tuyên 6 tháng tù đối với một bà mẹ có hành vi đánh “khôngthương tiếc” đối với con trai nuôi của mình do không hoàn thành bài tập về nhà.

Theo Shanghaiist, vụ việc trên đã xảy ra vào tháng 4-2015 sau khi xuất hiện các hình ảnh trên mạng về một cậu bé, được cho là đến từ TP Nam Kinh, với nhiều lằn đỏ dài ngang dọc trên lưng. Cậu bé đã chịu những trận đòn roi dữ dội.

 Hình ảnh những vết lằn đỏ ngang dọc trên lưng cậu bé (Nguồn: Shanghaiist)

Kèm theo bức ảnh đó, tác giả đăng ảnh còn viết: "Khi sáu tuổi, cậu bé được một cặp vợ chồng ở Nam Kinh nhận nuôi hợp pháp. Hành vi bạo lực trên đã được các giáo viên của cậu bé phát hiện hồi năm ngoái nhưng vào thời điểm đó họ nghĩ rằng có thể là do tai nạn nên câu chuyện của cậu không được đưa ra ánh sáng”.

Truyền thông địa phương cho biết cậu bé là con thứ ba trong một gia đình ở nông thôn tỉnh An Huy. Cậu bé đã được một người dì của mình nhận nuôi với hy vọng cậu có thể nhận được một nền giáo dục tốt hơn ở TP.

Tân Hoa xã cho biết cảnh sát Nam Kinh đã bắt giữ người mẹ nuôi này. Người này họ Li. Bà đã thú nhận dùng roi đánh đứa bé vì cậu bé không làm bài tập về nhà và nói dối.
Bà Li đã bị xử tù hồi tháng 9, sau khi báo cáo y tế cho thấy cậu bé bị thương nhẹ. Sau đó bà xin kháng án. "Tôi không phải là một người mẹ xấu. Tôi chỉ cố gắng dạy dỗ con tôi" - bà Li cho biết tại phiên tòa. Bà cũng  xin lỗi về hành vi sai trái của mình nhưng lại không thừa nhận tội.
Cha mẹ đẻ của cậu bé đã xin các công tố viên khoan hồng cho bà Li, nói rằng bà cũng là người yêu thương đứa bé nhưng chỉ là xử lý vấn đề này "quá trớn". Tuy nhiên, các công tố viên đã bác đơn kháng án, nói rằng dù bà Li có yêu thương đứa bé nhưng gây thương tích cho trẻ em thì bà cũng đã gây ra tội.
Hồi đầu năm nay, một người "mẹ hổ" ở Quảng Đông cũng đã bị chỉ trích gay gắt từ cộng đồng mạng sau khi bắt con mình phải trần truồng quỳ gối trên đường phố và xin tiền như là một hình phạt vì đánh bạn cùng lớp bị thương.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.