Đánh bom tự sát quán café Baghdad, 16 người chết

(PLO)- Thủ phạm nghi là IS. Vụ việc xảy ra chỉ hai ngày sau khi xảy ra hàng loạt vụ đáng bom ở Baghdad làm gần 100 người chết, gần 200 người bị thương mà IS nhận là thủ phạm.

Sáng sớm 13-5, một nhóm phần tử vũ trang trong đó có hai kẻ đánh bom đã càn quét một quán café ở một thị trấn Balad cách thủ đô Baghdad (Iraq) 80 km về phía bắc làm ít nhất 16 người chết và 15 người bị thương, theo hãng tin ABC News (Mỹ).

Ba phần tử trang bị súng máy đã nổ súng vào khách quán cà phê. Khi cảnh sát tới hiện trường, hai trong số các kẻ tấn công đã cho nổ áo khoác có bom tự sát.

Chưa nhóm nào nhận trách nhiệm nhưng có dấu hiệu của nhóm cực đoan Takfiri thuộc tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), ABC News dẫn nhận định của cảnh sát Iraq.

Vụ việc xảy ra chỉ hai ngày sau khi xảy ra hàng loạt vụ đáng bom ở Baghdad làm gần 100 người chết, gần 200 người bị thương mà IS nhận là thủ phạm.

Các vụ đánh bom của IS tuần này đã phơi bày lỗ hổng lâu năm trong an ninh Baghdad, bắt nguồn từ sự hợp tác kém của cảnh sát và quân đội.

Hiện trường một vụ đánh bom ở TP Ramadi (Iraq) ngày 12-5 mà IS được cho là thủ phạm. (Ảnh: AFP)

Tối 12-5, hàng trăm người đã biểu tình trên các dường phố ở vùng Sard (Baghdad) yêu cầu chính phủ giải trình trách nhiệm yếu kém về an ninh, kêu gọi các bộ trưởng nội vụ, quốc phòng và thủ tướng Haider al-Abadi phải từ chức.

Từ mùa hè nặm 2015 tại Iraq đã xảy ra nhiều cuộc biểu tình chống chính phủ vì đời sống dân sinh khó khăn. Hàng loạt cải cách chính phủ al-Abadi đề ra từ tháng 8-2015 để chống tham nhũng đã không được thực hiện. Sự trì hoãn thường xuyên của nghị viện đã châm ngòi cho một làn sóng chống đối nữa do linh mục có ảnh hưởng của người hồi giáo dòng Shiite Muqtada al-Sadr dẫn dắt.

Giới chức Iraq và các nhà phân tích cảnh báo khủng hoảng chính trị đang lan rộng có thể làm xao nhãng cuộc chiến chống IS của Iraq.

Bạo lực đã tràn ngập các TP phía Bắc và phía Tây Iraq kể từ tháng 6-2014 khi IS bắt đầu đánh chiếm lãnh thổ Iraq. Số liệu mới nhất của LHQ cho biết tháng 4 vừa qua có 741 người Iraq bị giết và 1.374 người bị thương do hoạt động khủng bố, bạo lực và xung đột vũ trang. Baghdad là thành phố bị thiệt hại nặng nề nhất.

Chính phủ Iraq cho rằng lãnh thổ bị IS chiếm đóng đã giảm từ 40% còn 14% sau hàng loạt thất bại của phe khủng bố, tuy nhiên các khu vực biên giới chính giữa Iraq, Syria và thành phố lớn thứ hai Iraq, Mosul vẫn còn nằm trong tay nhóm cực đoan này.

ĐOÀN HIỂU LINH

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.